ICC bất ngờ đình chỉ cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưởng công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã đình chỉ cuộc điều tra theo yêu cầu của Manila về những cáo buộc hành vi vi phạm nhân quyền trong cuộc đàn áp ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Biểu tình phản đối cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte tại Quezon City, Metro Manila, Philippines. Ảnh: Reuters (chụp ngày 18/8/2017)
Biểu tình phản đối cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte tại Quezon City, Metro Manila, Philippines. Ảnh: Reuters (chụp ngày 18/8/2017)

Các thẩm phán của ICC đã phê duyệt một cuộc điều tra vào tháng 9 nhằm vào chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Các nhà hoạt động cho biết hàng nghìn người bị tình nghi bán lẻ đã chết là do bị các cơ quan thực thi pháp luật hành quyết. Tuy nhiên, các nhà chức trách Philippines nói rằng các vụ giết người là để tự vệ và ICC không có quyền can thiệp.

Các tài liệu của tòa án do ICC công bố và được các quan chức Philippines xác nhận hôm thứ Bảy cho thấy Manila đã đệ đơn yêu cầu hoãn điều tra vào ngày 10/11, với lý do nước này cũng đang điều tra các vụ giết người trong cuộc chiến chống ma túy này.

"Công tố viên đã tạm thời đình chỉ các hoạt động điều tra của mình trong khi đánh giá phạm vi và ảnh hưởng của yêu cầu hoãn", Trưởng công tố ICC Karim Khan viết, đồng thời cho biết họ sẽ tìm kiếm thêm thông tin từ Philippines.

Các chính phủ có thể yêu cầu ICC hoãn một vụ án nếu họ đang thực hiện các cuộc điều tra và truy tố đối với những hành vi tương tự.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Ông Duterte, 76 tuổi, đã rút Philippines ra khỏi ICC vào năm 2018 và tuyên bố ICC không có thẩm quyền truy tố ông. Tuy nhiên, ICC duy trì quyền tài phán của mình trong việc điều tra các tội phạm khi Manila là thành viên và cho đến năm 2019.

Việc Manila yêu cầu hoãn lại cuộc điều tra sau tuyên bố lặp đi lặp lại của Chính phủ ông Duterte rằng họ sẽ không hợp tác với ICC.

"Chúng tôi hoan nghênh sự công tâm của công tố viên ICC mới, người đã cho là phù hợp để mang lại cho vấn đề một cái nhìn mới mẻ và chúng tôi tin tưởng rằng vấn đề sẽ được giải quyết theo hướng Chính phủ của chúng tôi được miễn tội và sự công nhận của hệ thống tư pháp của chúng tôi", ông Karlo Nograles, quyền phát ngôn viên của Tổng thống Duterte, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy.

Quyết định của ICC là một động lực cho ông Duterte, người trong tuần này đã khởi động một chiến dịch tranh cử vào Thượng viện trong cuộc bầu cử vào năm tới khi không thể tiếp tục đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ Tổng thống theo qui định của Hiến pháp.

Trong gần hai thập kỷ tồn tại của mình, ICC đã kết án 5 cá nhân vì tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, tất cả đều là thủ lĩnh dân quân châu Phi từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Mali và Uganda.

Đọc thêm