Iran áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm thứ Bảy Iran tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hàng chục người Mỹ, nhiều người trong số họ thuộc quân đội Mỹ, về vụ giết chết tướng Qassem Soleimani vào năm 2020 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Một buổi lễ kỷ niệm hai năm ngày Tướng Qassem Soleimani bị giết (trong một cuộc tấn công của Mỹ) tại Tehran, Iran ngày 3/1/2022. Ảnh: WANA (Thông tấn xã Tây Á ) qua Reuters
Một buổi lễ kỷ niệm hai năm ngày Tướng Qassem Soleimani bị giết (trong một cuộc tấn công của Mỹ) tại Tehran, Iran ngày 3/1/2022. Ảnh: WANA (Thông tấn xã Tây Á ) qua Reuters

Bộ Ngoại giao Iran cho biết 51 người Mỹ đã bị đưa vào danh sách trừng phạt vì liên quan đến "khủng bố" và vi phạm nhân quyền. Bước đi này cho phép các nhà chức trách Iran thu giữ bất kỳ tài sản của các cá nhân này ở Iran, cho dù nó có thể chỉ mang tính biểu tượng khi thực tế không có các tài sản đó.

Bộ cho biết trong một tuyên bố được truyền thông địa phương đưa tin rằng 51 người đã bị nhắm mục tiêu vì "vai trò của họ trong tội ác khủng bố của Hoa Kỳ đối với Tướng Qassem Soleimani và binh lính của ông ta, cũng như cổ vũ chủ nghĩa khủng bố và vi phạm các quyền cơ bản của con người".

Tướng Mỹ Mark Milley

Tướng Mỹ Mark Milley

Những người được thêm vào danh sách trừng phạt Iran bao gồm Tướng Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và cựu cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Robert O'Brien.

Trong một động thái tương tự được công bố cách đây một năm, Iran đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cựu Tổng thống Donald Trump và một số quan chức cấp cao của Mỹ về những gì mà nước này gọi là các hành vi "khủng bố và chống nhân quyền".

Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds của Iran, cánh tay ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng ưu tú, đã bị giết ở Iraq trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 3/1/2020, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump khi đó.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, phát biểu nhân kỷ niệm hai năm ngày Tướng Soleimani bị ám sát, cho biết trong tuần này ông Trump phải ra tòa vì vụ giết người nếu không Tehran sẽ trả thù.

Chính quyền cựu Tổng thống Trump đã giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với các quan chức, chính trị gia và công ty Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran với các cường quốc trên thế giới vào năm 2018 vì cho rằng Iran đang vi phạm thỏa thuận.

Iran và Hoa Kỳ hiện đang tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna về việc cứu vãn thỏa thuận năm 2015 này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera hôm 6/1, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết Iran có thể quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với phương Tây nếu tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này được dỡ bỏ.

Thỏa thuận, được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, đã đề nghị Iran giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt hạn chế để đổi lấy việc kiềm chế chương trình làm giàu hạt nhân của nước này.