KĐT Tây Nam hồ Linh Đàm: Ai “bảo kê” bãi trông xe trái phép?

(PLO) - Chỉ đến khi vụ việc xảy ra ngày 21/11 vừa qua gây chấn động dư luận khi một số đối tượng dùng dao tấn công, cưỡng ép chủ xe phải trả tiền trông xe tại khu đô thị (KĐT) Tây Nam hồ Linh Đàm thì mọi chuyện mới vỡ lở. 
Bãi trông giữ xe trái phép của Công ty TNHH Ánh Dương
Bãi trông giữ xe trái phép của Công ty TNHH Ánh Dương

PV đã đi thực tế tại KĐT Tây Nam hồ Linh Đàm để kiểm chứng thông tin theo phản ánh của người dân về việc một số bãi trông giữ xe thu vé vô tội vạ, mà không được quan cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Tại đây, phóng viên đã tiếp cận với một bãi trông giữ xe có đề biển Công ty TNHH Ánh Dương thì được anh bảo vệ cho biết: “Xe 4 chỗ gửi ban ngày dưới 2 tiếng là 30 nghìn, trên 2 tiếng là 60 nghìn cứ thế mà tính; ban đêm là 40 nghìn dưới 2 tiếng, còn hàng tháng xe 4 chỗ là 9 trăm nghìn/tháng, nếu gửi tháng cứ cho xe vào đăng ký biển xe, tên chủ, hàng tháng có người nhắn tin bảo ra nộp tiền”.

Theo quan sát, điểm trông giữ xe này có diện tích khoảng 2500m2 được quây xung quanh bằng tôn, hàng loạt xe ô tô để phơi nắng, phơi mưa, không có mái che, không có lắp đặt về phòng cháy, chữa cháy và không có bảng niêm yết giá…

Bãi trông giữ xe này đã hoạt động được gần một năm trời mà không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý? Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng bãi trông giữ xe trái phép có sự “bảo kê” nào đó? 

Qua tìm hiểu, được biết bãi trông giữ xe do Công ty Ánh Dương đang sử dụng tại KĐT Tây Nam hồ Linh Đàm là đất thuộc dự án để làm khu công cộng và cây xanh, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư đang quản lý.

Theo ông Trần Toàn Thương - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt: “Khi làm việc thì HUD không nhận cho thuê, nhưng trách nhiệm của HUD phải trông nom. Ví dụ như nhà dân mà có một người nhảy vào sân thì chắc chắn phải làm đơn ra phường hoặc phải ngăn cản ngay, đằng này đất của mình để người khác nhảy vào trông xe mà lại bảo không biết, làm gì có chuyện ấy?”. 

Vị Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt nói như vậy, việc Công ty TNHH Ánh Dương sử dụng đất dự án để trông giữ xe, có trách nhiệm không nhỏ từ phía HUD. Tuy nhiên về phía chính quyền, khi để điểm trông giữ xe do Công ty TNHH Ánh Dương hoạt động cũng  chưa làm hết chức năng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ Quản lý Đô thị phường Hoàng Liệt cho biết: “Khi phát hiện bãi xe Ánh Dương hoạt động, UBND phường đã lập biên bản và báo cáo UBND quận từ tháng 3, nhưng đến nay UBND quận chưa có hồi âm, chưa có chỉ đạo”. 

Vì sao UBND phường Hoàng Liệt đã có báo cáo lên UBND quận Hoàng Mai và xin ý kiến chỉ đạo xử lý đối với điểm trông giữ xe trái phép, nhưng trong suốt thời gian dài UBND quận Hoàng Mai không có hồi âm? Lý giải về điều này, ông Vũ Tuấn Đạt - Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị cho rằng:“Đến nay Phòng Quản lý Đô thị chúng tôi chưa nhận được văn bản của phường nên chưa biết được nội dung văn bản như thế nào? Tôi sẽ kiểm tra và báo cáo lãnh đạo quận rồi thông tin lại báo chí”. 

Vậy tại sao lại có sự việc phường bảo có báo cáo, còn quận thì nói chưa nhận được văn bản nào? Để minh chứng cho việc đã có báo cáo gửi UBND quận, phía UBND phường Hoàng Liệt đã cung cấp Văn bản số 125CV-UBND ngày 30/3/2016 cho phóng viên báo cáo UBND quận Hoàng Mai về tình trạng các điểm đỗ xe, trông giữ xe trên địa bàn phường. Trong báo cáo đã chỉ ra một số điểm trông giữ xe trái phép, trong đó có Công ty TNHH Ánh Dương tại KĐT Tây Nam hồ Linh Đàm.  

Có thể chính từ việc các cấp chính quyền sở tại buông lỏng công tác quản lý đã dẫn đến sự tranh giành “lãnh địa” trông giữ xe tự phát không được kiểm soát, xử lý, tiềm ẩn nguy cơ về gây rối trật tự an ninh công cộng trên địa bàn. Một ví dụ là ngày 21/11 vừa qua đã xảy ra vụ việc một số đối tượng dùng dao tấn công chủ xe đòi tiền phí tại KĐT Tây Nam hồ Linh Đàm.

Trước tình trạng các tụ điểm trông giữ xe đang hoạt động lộn xộn và diễn biến phức tạp tại KĐT bán đảo Linh Đàm, người dân địa phương kiến nghị rất cần UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự đô thị trên địa bàn… 

Theo Báo cáo số 125/CV-UBND ngày 30/3/2016 của UBND phường Hoàng Liệt, tại thời điểm kiểm tra, Cty TNHH Ánh Dương tổ chức trông giữ không có giấy phép khoảng 50 xe ô tô trên diện tích khoảng 2500m2; vé lượt 25.000đ/1 lượt; không có hợp đồng dịch vụ trông giữ xe, chỉ thỏa thuận trông giữ xe theo tháng 800 ngàn đồng/1 xe. Không cung cấp được thông báo của cơ quan thuế cho phát hành vé và in mệnh giá. Tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu đình chỉ vi phạm và yêu cầu thực hiện cấp phép theo đúng quy định của pháp luật…

Đọc thêm