Kẻ giết người được vợ nạn nhân bao che lĩnh án tử

(PLO) - TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tuyên phạt Lê Văn Nuôl (SN 1959, quê tỉnh Sóc Trăng)  tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” (tổng hình phạt là tử hình).
Bị cáo Lê Văn Nuôl tại tòa. Ảnh NLĐO
Bị cáo Lê Văn Nuôl tại tòa. Ảnh NLĐO

Theo hồ sơ vụ án, tối 29/5/2015, ông Võ Văn Hoàng (SN 1959; ngụ ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến rẫy nơi Nuôl làm thuê ở cùng xã để chơi. 0 giờ ngày 30/5, sau khi đi uống cà phê về, Nuôl thấy ông Hoàng đang nằm võng trước nhà nên mời vào nhà uống trà.

Trong lúc nói chuyện đôi bên nảy sinh mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, ông Hoàng dùng bình thủy tinh đập Nuôl gây chảy máu đầu. Nuôl nhặt con dao chém ông này khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Nuôl cọ rửa hiện trường để tránh bị phát hiện rồi lấy xe máy của ông Hoàng về nhà mẹ ở Sóc Trăng bỏ trốn. Khi bỏ trốn, Nuôl liên hệ với ông Phùng Văn Lợi, Hoàng Bá Long và bị cáo Nguyệt (vợ của nạn nhân Hoàng), báo tin mình đã chém chết ông Hoàng.

Thông tin này được báo lại cho cơ quan điều tra, riêng bà Nguyệt không khai báo mà còn gửi tiền cho Nuôl 5 triệu đồng thông qua tài khoản một người bạn khi Nuôl báo tin mình bị bệnh trọng. Mười ngày sau, Nuôl bị bắt.

Vụ án từng được xử sơ thẩm nhưng bản án đã bị TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm và tuyên hủy để điều tra lại. Tại phiên xử sơ thẩm lần 2, TAND Bà Rịa- Vũng Tàu đã tuyên mức án như trên.

Đọc thêm