Kẻ vào tù, người mất mạng sau chầu nhậu lênh đênh trên biển

(PLVN) - Ngày 20/9, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phương (24 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá) 8 năm tù về tội “giết người”.
Bị cáo Nguyễn Văn Phương tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Phương tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tối ngày 28/3/2019, trong lúc giải lao khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), Phương và Nguyễn Văn Thái (28 tuổi) cùng một ngư phủ khác tổ chức nhậu trên con tàu  mang số hiệu KG 92256TS. Con tàu này do ông Nguyễn Ngọc Hùng làm thuyền trưởng. 

Nhậu được một lúc thì ông Hùng không cho uống nữa nên nhóm nhậu giải tán. Phương lên sàn phơi khô tìm điện thoại nhưng không thấy.

Khi trở xuống ra sau tàu Phương thấy Thái đang cầm dao chờ sẵn. Tại đây, khi còn ngà hơi men, Thái cầm dao chém Phương vì cho rằng Phương nói xấu mình, nhưng được mọi người can ngăn, con dao rót xuống boong tàu. Thấy vậy Phương liền nhặt con dao giấu đi nhưng Thái vẫn tiếp tục cầm đá đập trúng Phương và một người khác.

Tức giận trước hành động của Thái, Phương lấy con dao của Thái và làm rớt,  chém nhiều nhát vào người Thái. Sau đó, Phương lên báo sự việc cho ông Hùng hay, còn Thái do vết thương quá nặng mất nhiều máu nên tử vong trên đường đưa vào bờ cấp cứu.

Đến ngày 29/3, tàu cập bến, Phương bị Công an xã Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) bắt giữ.

Nhận định rằng bị hại là người thực hiện hành vi có lỗi trước và lỗi của người bị hại chính là nguyên nhân khiến bị cáo phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phương mức án 8 năm tù và tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng tiền mai táng phí./.

Đọc thêm