Kẹp tóc sắt kẹt trong thực quản cháu bé 1 tuổi

(PLVN) - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa tiếp nhận ca bệnh nhi 12 tháng tuổi là cháu N.T.D, nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn, nôn, khó bú sữa mẹ.
Dị vật lấy ra từ thực quản bệnh nhi - Ảnh: BVCC

Trong quá trình thăm khám và điều trị, thông qua kết quả chụp X-quang ngực các bác sĩ đã phát hiện dị vật thực quản. Dị vật tồn tại trong cơ thể cháu bé đã 3 ngày.

Ngay sau đó, các y bác sĩ khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành nội soi thực quản gây mê gắp dị vật là 1/2 kẹp tóc bằng sắt.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, trẻ nhỏ thường có thói quen chơi và cắn các vật xung quanh. Trong quá trình đó, trẻ có thể vô tình nuốt phải các đồ vật nhỏ. Vậy nên các bậc phụ huynh cần lưu ý tránh cho trẻ nhỏ chơi với những vật nhỏ dễ để vào miệng. Và cần nhanh chóng đem trẻ đến ngay các cơ sở y tế khi có những biểu hiệu đáng ngờ mắc dị vật.

Hình ảnh chụp X-quang dị vật trong thực quản bệnh nhi - Ảnh: BVCC

Làm gì khi phát hiện bé có biểu hiện nuốt phải dị vật

Khi phát hiện bé có biểu hiện nuốt phải dị vật, trước khi đưa con đến bệnh viện, cha mẹ cần sơ cứu bé trước. Đảm bảo con không ăn hoặc uống trước khi đưa đến bệnh viện.

Hãy để ý khi bé có các biểu hiện liên quan đến hô hấp như ho, nghẹt thở hoặc khó thở khi nuốt phải dị vật. Có thể dị vật đã mắc kẹt trong đường thở của con. Điều này đủ nguy hiểm để điều trị khẩn cấp tại bệnh viện.

Trong trường hợp trẻ không có triệu chứng rõ ràng, không nên cố lấy dị vật bằng ngón tay hoặc gây nôn vì dị vật có thể bị bật ra khỏi thực quản và tự chui vào đường thở, vô cùng nguy hiểm.

Mang những vật có hình dạng và kích thước tương tự với dị vật trẻ đã được nuốt để nhân viên y tế xem.

Liên hệ và đưa trẻ đến bệnh viện để tiến hành chụp X-quang ngực và dạ dày. Phương pháp này sẽ có thể xác định vị trí chính xác của dị vật.

Đọc thêm