Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ THADS cho cán bộ Lào tại TPHCM

(PLVN) - Chiều ngày 6/11, tại cơ sở Học viện tư pháp tại TP.HCM đã diễn ra buổi Lễ Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ THADS cho giảng viên, cán bộ công tác trong lĩnh vực THADS nước CHDCND Lào.
Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ THADS cho cán bộ Lào tại TPHCM

Đến dự buổi Lễ khai giảng có đại diện Tổng lãnh sự quán Lào, đại diện Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp, và các lãnh đạo HVTP.

Lớp Chấp hành viên lần này bao gồm 30 học viên Lào, có chức vụ trưởng phòng, phó phòng THA cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên viên, cán bộ cấp tỉnh, cán bộ Bộ Tư pháp Lào cũng như chuyên viên tư Học viện Tư pháp quốc gia Lào. Đây là lớp thứ 4 trong kế hoạch Dự án ODA "Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào" mà Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào đang triển khai nhằm đến mục tiêu nâng cao chất lượng và tăng cường đào tạo nguồn cán bộ tư pháp cho Lào, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt - Lào.

Khóa đào tạo diễn ra trong thời gian 2,5 tháng, từ 6/11/2019 đến 12/1/2020 tại cơ sở TP.HCM với tổng số 455 tiết học. Các học viên sẽ được nghiên cứu và học tập 4 khối kiến thức, kĩ năng đồng thời được đi nghiên cứu thực tế tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Các công tác chuẩn bị cho khóa học đã được HVTP xin ý kiến chỉ đạo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và được sẵn sàng với các điều kiện tốt nhất như thẩm định, dịch thuật chương trình, tài liệu, đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất, chế độ đối với học viên…

Thay mặt ban lãnh đạo HVTP, ông Đoàn Trung Kiên, Giám đốc HV chia sẻ: “Thời gian qua HVTP đã nỗ lực, cố gắng tối đa, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng như phối hợp chặt chẽ với và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp VN; thường xuyên trao đổi với HVTP quốc gia và các đơn vị liên quan của phía Lào để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho khóa học này cả từ góc độ chuyên môn và công tác hậu cần, tài chính. Tuy nhiên, do đây là khóa đào tạo vừa mới được bổ sung vào kế hoạch, thời gian chuẩn bị không nhiều, việc tổ chức đào tạo cho lưu học viên Lào có nhiều đặc thù nên chúng tôi nhận thức rằng cần tiếp tục nỗ lực, sát sao hơn nữa để đảm bảo chất lượng, thành công của khóa học. Về phía Lãnh đạo Học viện Tư pháp, chúng tôi cam kết với Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban chỉ đạo Dự án của 2 nước Việt - Lào sẽ tập trung mọi nguồn lực và tạo mọi điều kiện để khóa đào tạo này được tổ chức thành công”.

Đọc thêm