Khai mạc Lễ hội tranh đầu pháo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào tối ngày 20/2, tại thị trấn Quảng Uyên, UBND thị trấn Quảng Uyên (huyện Quảng Hòa - tỉnh Cao Bằng) tổ chức khai mạc Lễ hội tranh đầu pháo.
Lãnh đạo UBND thị trấn Quảng Uyên đánh trống khai hội
Lãnh đạo UBND thị trấn Quảng Uyên đánh trống khai hội

Tham dự có ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lương Tuấn Hùng Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Nông Thị Hà, Bí thư Huyện ủy; ông Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng với lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, các huyện, Thành ủy và huyện Quảng Hòa.

Lễ hội Tranh đầu pháo thị trấn Quảng Uyên là lễ hội dân gian truyền thống có từ lâu đời và lớn nhất tại huyện Quảng Hòa, gắn với các yếu tố tâm linh của ngôi miếu cổ Bách Linh. Tương truyền, ngôi miếu cổ đã có từ thời nhà Lý, là nơi thờ 100 điều linh thiêng, đứng đầu là con rồng, nên nghi lễ đầu tiên chính là khai quang mở mắt rồng.

Múa lân rồng và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ
Múa lân rồng và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ

Lễ hội Tranh đầu pháo được tổ chức với nhiều nghi thức độc đáo như: Khai quang mở mắt rồng, lễ khao quân, lễ tế thần, lễ rước thần. Trong đó, trò chơi quan trọng nhất là "Tranh đầu pháo".

Đầu pháo là một vòng sắt có quấn các tua ngũ sắc đặt lên chòi cao, sau khi đốt pháo, đầu pháo rơi xuống, các đội cướp pháo ở các làng bản đã đăng ký vào tranh cướp, ai cướp được đến tế thần và nhận phần thưởng. Nay bỏ tục đốt pháo, người chủ lễ đứng lên cao tung đầu pháo xuống sân, nơi tổ chức cướp pháo. Người dân địa phương quan niệm: Trong ngày hội, ai bắt được vòng lộc pháo thì cả năm sẽ gặp may mắn, phát tài, phát lộc.

Tại lễ khai mạc đã trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng xuân, ca ngợi quê hương, đất nước, mang đậm bản sắc dân tộc. Tiếp đó là màn múa rồng, múa kỳ lân với khí thế hào hùng, mang theo ước vọng nhân dân trong vùng ai cũng mong rồng bay lên sẽ đem lại mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu và cầu an, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống.

Lễ hội nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với tâm tình của con người; khơi dậy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân các dân tộc để củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm, tập trung ý chí, tạo không khí phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất cũng như trong học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngày 21/2 (ngày 2/2 âm lịch), tổ chức lễ tế thần tại miếu Bách Linh, thị trấn Quảng Uyên, chương trình giao lưu văn nghệ, thi quay lợn, thi đấu các môn lày cỏ, cờ tướng, tung còn, múa rồng, múa lân đặc sắc, đặc biệt là tranh đầu pháo - đây là trò vui độc đáo riêng có của lễ hội. Lễ hội không chỉ để tưởng nhớ các vị thần linh, anh hùng có công với nước mà còn là hoạt động mở đầu cho một năm mới, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu...

Đọc thêm