Khẩn trương xây dựng đặc khu Phú Quốc

(PLO) - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, ngày 16/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang và Huyện ủy Phú Quốc về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang và Huyện ủy Phú Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang và Huyện ủy Phú Quốc
Về Đề án xây dựng Đặc khu hành chính - kinh tế Phú Quốc trực thuộc Trung ương, Tổng Bí thư cho rằng đây là vấn đề Bộ Chính trị rất quan tâm. Đây là mô hình rất mới, ngay cả các nước trên thế giới cũng chỉ có đặc khu hành chính hoặc đặc khu kinh tế chứ chưa có mô hình đặc khu hành chính - kinh tế để ta có thể tham khảo.
Theo Tổng Bí thư, việc xây dựng Đề án Đặc khu hành chính - kinh tế Phú Quốc sẽ còn phải tiếp tục làm, nhưng phải làm khẩn trương. Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng xếp lịch làm việc để Bộ Chính trị sớm nghe báo cáo về đề án này. 
Trước mắt, tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc cần tập trung hoàn thiện và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông như sân bay quốc tế, cảng quốc tế; cần xác định các mũi nhọn như du lịch, kinh tế biển để đầu tư, khai thác tương xứng với tiềm năng. 
Tổng Bí thư cũng lưu ý tình hình an ninh chính trị trong khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc phối hợp với Quân khu 9 xây dựng thế trận quốc phòng khu vực biên giới, hải đảo phù hợp tình hình, trong mọi tình huống không để xảy ra bị động, bất ngờ./.

Đọc thêm