Khánh Hòa: Cấp “Sổ đỏ” cho nhà xây dựng trái phép

(PLO) - Nhiều năm qua, ngôi nhà số 24Bis xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm không những gây nguy hiểm trực tiếp cho gia đình ông bà Trần Ngọc Thành (SN 1936) và Ngô Thị Thanh Tâm (SN 1947) trú tại số 24/3 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP Nha Trang mà còn ảnh hưởng đến bà con xung quanh. Người dân khiếu nại nhiều lần nhưng vẫn chưa bị xử lý.

Bà Tâm cho biết: “Nguồn gốc đất số 24Bis đường Nguyễn Thiện Thuật  là do ông Trương Thành Long mua bất hợp pháp của bà Trần Thị Bảy năm 1975 với diện tích 30m2. Năm 1976, ông Long sang nhượng cho vợ chồng ông Khâu Văn Tỉnh và vợ chồng ông Nguyễn Tấn Nghị”. 

Ngày 4/8/1979, gia đình ông Tỉnh chuyển nhượng cho ông Trương Văn Linh và bà Võ Thị Ngô 15m2 (đây là ½ diện tích mà trước đó vợ chồng ông Nghị và gia đình ông Tỉnh mua chung của ông Long) sau đó chia làm 2 quán sửa điện, mỗi quán chỉ 15m2. Ông Nghị cũng thừa nhận tại bản kiểm điểm ngày 22/12/1987. Năm 1993, Nhà nước giải tỏa để mở rộng đường Nguyễn Thiện Thuật, ông Linh khai đất bị giải tỏa 18,24m2, được đền bù 800.000đ.

Bà Tâm cho biết thêm: năm 1993, ông Linh tiếp tục xây nhà không phép, ngay trước bên trái cổng nhà bà và năm 1994, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vẫn cấp giấy phép xây dựng cho ông Linh trên diện tích 10,56m2 (không trừ diện tích vi phạm lô giới, đường hẻm) tại Thông báo số 17, ngày 17/1/1993; Báo cáo của Sở Địa chính số 511/ĐC ngày 28/4/1998.

Tại Công văn số 1099-XD/QH ngày 14/12/1998 của Sở Xây dựng gửi UBND tỉnh Khánh Hòa thể hiện: nhà đất ông Linh ở 24Bis Nguyễn Thiện Thuật (thuộc đất Nhà nước quản lý) đã cho ông Linh được giữ nguyên hiện trạng vì “không có quyết định cấp đất của cơ quan có thẩm quyền lúc bấy giờ”.

Sau 22 năm xây nhà (từ năm 1993 đến 2015), trong thời gian này ông Linh đã xin các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất nêu trên, nhưng không được chấp nhận. 

“Ông Linh xây nhà lấn chiếm, gây mất an toàn cho gia đình tôi và mất mỹ quan đô thị nên ngày 22/6/2012, gia đình tôi đã làm đơn gửi đến các cấp có thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa xin mua phần diện tích đất này. Ngày 23/11/1998, UBND tỉnh Khánh Hòa có Thông báo số 402/TB-UBND với nội dung ưu tiên bán cho hộ gia đình tôi”- bà Tâm cho hay.

Tuy nhiên, từ đó đến nay gia đình bà Tâm vẫn chưa được giải quyết theo thông báo của tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 17/3/2016, UBND TP Nha Trang lại cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất cho ông Linh?

“Việc UBND TP Nha Trang cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà đất cho hộ ông Linh là chưa đúng quy định theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014, Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 và Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định diện tích tối thiểu để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, bà Tâm cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, số nhà 24Bis đường Nguyễn Thiện Thuật vi phạm lộ giới 0,720m2, vi phạm đường hẻm 1,050m2, sát đường giây điện cao thế và đang xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, bà con khu dân cư và gia đình bà Tâm luôn sống trong tình trạng lo lắng mỗi khi có mưa gió lớn, bởi tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Thiết nghĩ UBND tỉnh khánh Hòa cần nhanh chóng vào cuộc giải quyết sự việc trên thấu tình đạt lý. 

Đọc thêm