Khiếu nại của ông Thanh cần được giải quyết dứt điểm

(PLO) - Suốt nhiều năm, ông Nghiêm Đình Thanh (trú tại thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) có đơn gửi chính quyền địa phương đề nghị trả lại diện tích đất ao có nguồn gốc của bố ông mua lại từ năm 1963. Tuy nhiên theo phản ánh, đến nay ông Thanh vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Ông Thanh cho rằng, đất của bố ông mua từ năm 1963 đã được chính quyền “hợp thức” hóa thành đất giãn dân, hiện đã được xây dựng nhà ở kiên cố
Ông Thanh cho rằng, đất của bố ông mua từ năm 1963 đã được chính quyền “hợp thức” hóa thành đất giãn dân, hiện đã được xây dựng nhà ở kiên cố

Phản ánh đến Báo PLVN, ông Nghiêm Đình Thanh cho biết: thửa đất có diện tích 600m2 thuộc xứ đồng Cửa Làng (đội 4, thôn Trung Oai) có nguồn gốc trước đây là cái ao làm gạch được bố ông mua lại của ông Nguyễn Đăng Chi và bà Nguyễn Thị Gái (người địa phương - PV) từ năm 1963.

 Sau khi mua lại diện tích đất trên, gia đình ông Thanh đã bỏ nhiều công sức san lấp, tôn tạo để sản xuất nông nghiệp. Trong khi gia đình ông làm mô hình kinh tế VAC tại thửa đất trên thì ngày 26/12/2002, UBND huyện Đông Anh ra Quyết định số 1086/QĐ-UB về việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng của gia đình ông và UBND xã Tiên Dương đã thực hiện việc cưỡng chế tháo này và hiện nay, diện tích đất này đã được giao làm đất giãn dân cho các hộ gia đình khác.

Trước đó, ngày 19/8/1989, UBND xã Tiên Dương có Quyết định “Thu hồi đất không được phép trả vào quỹ đất” đối với diện tích đất trên. “Vậy UBND ra quyết định thu hồi đất của gia đình tôi như vậy có đúng thẩm quyền hay không, vấn đề này cần được làm rõ?”, ông Thanh cho biết.

Do không đồng tình cách giải quyết của chính quyền địa phương, ông Nghiêm Đình Thanh đã nhiều lần làm đơn gửi UBND xã Tiên Dương và  UBND huyện Đông Anh đề nghị giải quyết trả lại diện tích đất trên cho gia đình ông. Tuy nhiên, “Đến nay tôi vẫn chưa được nhận câu trả lời thỏa đáng,  mong rằng các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để làm rõ có trả lời thấu tình đạt lý đối với tôi”, ông Thanh cho biết.

Báo PLVN đề nghị UBND huyện Đông Anh cần có trả lời thảo đáng cho ông Thanh theo đúng quy định của pháp luật, tránh khiếu kiện kéo dài không đáng có. 

Đọc thêm