Khôi phục chùa trên núi Thét: "Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh kịp thời nguyện vọng của nhân dân"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Nguyện vọng về việc xây dựng công trình thờ tự, công trình tôn giáo của chính quyền và nhân dân địa phương xã Hải Lựu, huyện Sông Lô là chính đáng..." - Đây là ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc được nêu tại Văn bản số 2112/SVHTTDL-QLDSVH ngày 9/12/2022 gửi Báo Pháp luật Việt Nam.
Khôi phục chùa trên núi Thét: "Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh kịp thời nguyện vọng của nhân dân"

Văn bản nêu: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 8774/UBND-TH2 ngày 02/12/2022 về việc kiểm tra, giải quyết nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc khôi phục chùa núi Thét. Sau khi nghiên cứu bài viết “Người dân Hải Lựu mong sớm khôi phục chùa trên núi Thét” (Báo PLVN đăng tải ngày 26/11/2022), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trả lời như sau:

Trên cơ sở kết quả khảo sát bước đầu, khu vực chùa trên núi Thét có địa điểm phát hiện những dấu tích vật chất thuộc công trình tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, khu vực chùa trên núi Thét không phải là di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng.

Việc khôi phục, xây dựng chùa trên núi Thét theo nguyện vọng của nhân dân xã Hải Lựu, huyện Sông Lô được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo, triển khai, giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, thu thập thông tin tài liệu, các căn cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất chủ trương khôi phục chùa nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, bảo đảm sự ổn định, an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là nhân dân xã Hải Lựu.

“Nguyện vọng về việc xây dựng công trình thờ tự, công trình tôn giáo của chính quyền và nhân dân địa phương xã Hải Lựu, huyện Sông Lô là chính đáng, đáp ứng nhu cầu, quyền tự do sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân theo quy định của Pháp luật. Bài viết của Báo Pháp luật Việt Nam nêu trên đã phản ánh kịp thời nguyện vọng của nhân dân”, Văn bản của Sở VHTTDL Vĩnh Phúc nêu.

Dấu tích chân tảng của công trình kiến trúc trên khu vực núi Thét, xã Hải Lựu.

Dấu tích chân tảng của công trình kiến trúc trên khu vực núi Thét, xã Hải Lựu.

Về quan điểm, Sở VHTTDL tiếp thu ý kiến của cơ quan báo chí, tích cực phối hợp với các cơ quan, cấp ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh đề xuất chủ trương khôi phục chùa nếu đảm bảo các căn cứ về pháp lý và thực tiễn.

Để có căn cứ tiếp tục đầu tư xây dựng công trình chùa trên núi Thét theo phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam cần phải hoàn thiện một số thủ tục cần thiết như:

(1). Cập nhật phạm vi công trình vào phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô trình UBND tỉnh phê duyệt (phạm vi công trình chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất).

(2). Cập nhật phạm vi xây dựng công trình vào đồ án quy hoạch xây dựng (đất tôn giáo, tín ngưỡng) trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

(3). Xác định tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện được phép huy động nguồn vốn và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Sở VHTTDL Vĩnh Phúc cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân xã Hải Lựu cùng UBND huyện Sông Lô, các sở, ngành liên quan, tiếp tục khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, bổ sung thêm căn cứ khoa học; nghiên cứu, đề xuất tổ chức hội thảo chuyên đề (nếu cần thiết)… để làm rõ những nội dung về niên đại, loại hình, quy mô, kết cấu, kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật kiến trúc… báo cáo UBND tỉnh về chủ trương khôi phục, xây dựng chùa theo nguyện vọng của chính quyền, nhân dân và đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

“Sở VHTTDL trân trọng tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam”, văn bản nêu.

Trước đó, Báo PLVN có bài viết nêu thông tin, trên khu vực núi Thét, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có dấu tích của ngôi chùa cổ. Sở VHTTDL đã tiến hành khảo sát và có báo cáo vào năm 2015, bước đầu nhận định, dấu tích ngôi chùa cổ có niên đại xây dựng từ thời Hậu Lê; đồng thời đề nghị UBND tỉnh xem xét, đồng ý chủ trương cho khôi phục chùa tại khu vực núi Thét “để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương và gắn với phát triển tiềm năng du lịch huyện Sông Lô”.

Trước đó, khoảng năm 2012, 2013, đề nghị khôi phục chùa núi Thét cũng đã được đông đảo người dân, chính quyền địa phương (Đảng Bộ, UBND, MTTQVN xã Hải Lựu) ủng hộ, thể hiện qua các nghị quyết, báo cáo. Ngày 4/5/2013, UBND huyện Sông Lô đã ban hành quyết định: đồng ý cho khôi phục chùa theo đề án khôi phục và phương án thiết kế của xã Hải Lựu.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, công việc bị gián đoạn. Đến năm 2022, nhân dân thôn Dừa Cả, nhà sư Thích Nữ Trung Nhã vận động công đức để hoàn thiện và lợp mái tôn cho chùa; mong muốn cất 1 nhà bia để bảo vệ tấm bia cổ và 1 số hạng mục phụ trợ khác thì có văn bản của UBND xã Hải Lựu yêu cầu “tạm dừng tất cả các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng” tại khu vực núi Thét để chờ ý kiến của tỉnh.

Đọc thêm