“Kiềm chế khôn ngoan nhưng phải cương quyết”

(PLO) - Sáng qua (22/5), Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM - khẳng định như vậy khi bày tỏ nhận định: “Hành vi  của Trung Quốc trên biển Đông là một vi phạm về chủ quyền rất nghiêm trọng đi ngược lại hoàn toàn với mong muốn chung của các nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đảng và Nhà nước ta, các tầng lớp nhân dân đã cực lực lên án hành động đó của Trung Quốc. Nếu cứ lấn tới, Trung Quốc sẽ trở nên rất lẻ loi”. 
“Kiềm chế khôn ngoan nhưng phải cương quyết”
Cá nhân bà có mong muốn Quốc hội (QH) ra một nghị quyết về gìn giữ hòa bình không?
- Tôi nghĩ rằng trong tình hình căng thẳng như hiện nay thì chúng ta phải có hành động rất kiềm chế một cách khôn ngoan nhưng phải cương quyết. Còn có nghị quyết hay không còn tùy theo diễn biến của tình hình, chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề đó.
Đối với dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến, có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Khi đất nước lâm nguy, chúng ta phải bảo vệ vững chắc chủ quyền. Tuy nhiên, trong từng hoàn cảnh cụ thể, chúng ta có những hành động phù hợp làm sao vừa giữ được độc lập dân tộc, vừa giữ hòa khí, góp phần vào hòa bình của khu vực. Đó là điều chúng ta phấn đấu hướng tới.
Theo bà, QH  nên có hành động cụ thể nào để góp phần đưa tiếng nói của chính nghĩa đến người dân Trung Quốc trong hoàn cảnh hiện nay?
- Việc QH có ý kiến sau khi nghe Báo cáo của Chính phủ về tình hình biển Đông vừa rồi cũng là hành động để nhân dân các nước hiểu về việc làm của nhân dân Việt Nam và sự phản ứng của các Đại biểu QH. Qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, quá trình làm luật của QH cũng là góp phần tạo hành lang pháp lý để chúng ta đấu tranh bảo vệ chủ quyền. 
Nhiều người dân và cử tri mong muốn QH thể hiện được một ý kiến mạnh mẽ hơn bằng một tuyên bố riêng hoặc bằng một nghị quyết. Bà nghĩ như thế nào?
- Tôi nghĩ rằng, đấu tranh để bảo vệ chủ quyền chúng ta đã có bề dày hàng nghìn năm, có rất nhiều kinh nghiệm để biết khi nào cần quyết liệt, khi nào cần cứng rắn, khi nào cần mềm dẻo, vấn đề ở chỗ phải khôn ngoan. Làm gì để đạt được mục tiêu mới là vấn đề, chứ không phải làm cho nó đổ bể. Chúng ta muốn đạt mục đích của mình bằng những biện pháp hiệu quả vì xây dựng, bảo vệ Tổ quốc phải rất kiên trì, khôn khéo nhưng lại rất quyết liệt.
Bà có cho rằng, đến lúc QH họp xong, nếu diễn biến tiếp tục căng thẳng thì QH có nên thể hiện chính kiến?
- QH đang theo dõi rất sát tình hình diễn ra ở biển Đông, chính diễn biến đó sẽ là những quyết định cho QH và QH bao giờ cũng sẽ có những quyết định đúng lúc.
Trân trọng cảm ơn bà!  
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa:
- Tôi tin là bằng mọi biện pháp chúng ta sẽ thắng lợi, kể cả đấu tranh bằng ngoại giao, đấu tranh trên thực địa, đấu tranh bằng pháp lý. Cũng như dư luận xã hội được sự đồng lòng, đồng thuận của cả nhân dân Việt Nam, chúng ta sẽ đấu tranh thắng lợi, không phải lo lắng. Chúng ta sẽ phải thống nhất với đánh giá, biện pháp, đồng thuận, đồng lòng để hành động chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Phải bằng mọi biện pháp pháp lý để đảm bảo rằng Trung Quốc phải rút.

Đọc thêm