Kiên Giang quyết tâm ngăn chặn tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả

(PLVN) - Trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Thực trạng này đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người tiêu dùng.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Kiên Giang đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả trên phạm vi toàn tỉnh, thời gian từ ngày 15/5 đến ngày 14/8/2025. Trong đợt cao điểm này, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã tổ chức đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các kho hàng, tuyến giao thông trọng điểm...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: “Đợt cao điểm lần này nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Chúng tôi tập trung vào các đối tượng có dấu hiệu đầu nậu, tổ chức mạng lưới phân phối hàng giả tinh vi, thường xuyên vận chuyển, cất giấu hàng hoá tại các khu vực giáp ranh hoặc qua đường vận tải lớn. Mục tiêu là không để các đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý để lừa đảo người tiêu dùng, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh”.

Công an tỉnh phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

Sau một tuần triển khai cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh Kiên Giang đã đồng loạt ra quân đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn. Qua đó, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm. Nhiều mặt hàng giả mạo nhãn hiệu, không đảm bảo chất lượng như: Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư y tế, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… đã bị thu giữ.

Kiểm tra thực tế cơ sở kinh doanh hàng hoá

Đáng chú ý, các đối tượng ngày càng có những thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng: Từ bao bì, nhãn mác đến tem chống hàng giả đều được làm giả tinh xảo, khó phân biệt bằng mắt thường. Thậm chí có trường hợp trà trộn hàng thật – hàng giả nhằm lừa dối người tiêu dùng…

Trung tá Nguyễn Minh Tiến – Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: “Qua công tác kiểm tra, chúng tôi nhận thấy nhiều đối tượng sử dụng công nghệ in ấn tinh vi để làm giả nhãn mác, tem chống hàng giả và cả bao bì đóng gói. Thậm chí, có những cơ sở còn trộn lẫn hàng thật với hàng giả để qua mặt kiểm tra. Trong tuần đầu ra quân, chúng tôi đã phát hiện một số vụ việc với số lượng hàng giả lớn, đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”.

Sau một tuần ra quân, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm.

Đợt cao điểm tấn công tội phạm hàng giả của Công an tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt trong thời gian tới. Công an tỉnh cũng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tiếp tay tiêu thụ hàng giả, đồng thời tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan. Việc chung tay xây dựng một thị trường minh bạch, lành mạnh sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, bền vững.

Đọc thêm