Bước chân trên mây - chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù

Kinh nghiệm Trekking Tà Chì Nhù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tà Chì Nhù được mệnh danh là nóc nhà Yên Bái và là ngọn núi cao thứ 7 của Việt Nam với độ cao 2979m. Ngọn núi này tọa lạc tại bản Xà Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái.
Tà Chì Nhù được mệnh danh là nóc nhà Yên Bái
Tà Chì Nhù được mệnh danh là nóc nhà Yên Bái

Tà Chì Nhù được ví là thiên đường mây giữa lưng chừng núi. Nơi đây luôn mang lại cảm giác khác lạ, thích thú cho bất kỳ ai dù là lần đầu tiên đặt chân tới.

Đối với những người đam mê du lịch mạo hiểm hay thích leo núi và khám phá những điều mới mẻ, chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù luôn là lựa chọn tuyệt vời và đầy thử thách. Cung đường trekking Tà Chì Nhù được đánh giá là khá khó khăn với địa hình nhiều núi đá vô cùng hiểm trở.

Chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời

Chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời

Để có được một hành trình leo núi an toàn và đáng nhớ, kinh nghiệm trekking Tà Chì Nhù là thứ bạn cần trang bị trước khi đặt chân tới nơi đây.

Theo kinh nghiệm trekking Tà Chì Nhù, thời gian lý tưởng nhất để đến đây săn mây chính là từ giữa tháng 10 đến hết tháng 3 dương lịch. Lúc này, Yên Bái bước vào mùa đông và mùa xuân nên thời tiết vẫn tương đối lạnh, dễ dàng săn được mây. Tuy nhiên, thời điểm này thì độ ẩm thường tăng khi càng di chuyển lên cao, gây ra hiện tượng mây mù, dễ dàng hóa mưa và mang đến trở ngại, bạn cần vô cùng cẩn thận khi leo núi.

Ngoài ra, tháng 10 cũng là thời điểm thích hợp để đến Tà Chì Nhù săn hoa Chi Pâu. Trên cung đường trekking, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộng mơ, đầy quyến rũ của loài hoa màu tím vô cùng lãng mạn này. Du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn một triền núi phủ tím bởi hoa chi pâu trên nền cỏ xanh rì của nơi đây. Chúng mang một sắc tím nổi bật lên cả một vùng trời.

Hoa chi pâu nhuộm tím lưng trời

Hoa chi pâu nhuộm tím lưng trời

Nếu trekking Tà Chì Nhù vào tháng 2, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa đỗ quyên đỏ hồng đang nở rộ (loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng hoa rừng Tây Bắc”, chỉ mọc và nở đẹp nhất trên những vùng đất khắc nghiệt, hiểm trở, núi non hùng vĩ).

Hoa đỗ quyên, loài hoa “bà chúa núi rừng Tây Bắc”

Hoa đỗ quyên, loài hoa “bà chúa núi rừng Tây Bắc”

Đường đến Tà Chì Nhù được nhiều người đánh giá là không quá xa, chỉ tầm khoảng 30km tính từ thị xã Nghĩa Lộ. Để có thể săn được mây vào đúng lúc, nhiều người thường lựa chọn đi vào buổi tối để đến nơi tầm 23 giờ đêm hoặc 0 giờ sáng. Sau đó sẽ thuê nhà nghỉ ngay tại Trạm Tấu để sáng hôm sau kịp lên đường trekking.

Đoạn đường Nghĩa Lộ - Trạm Tấu khá hẹp và nhỏ, nhiều khúc cua tay áo vô cùng hiểm trở. Nếu di chuyển bằng xe máy, bạn cần phải vững tay lái và chuẩn bị một tinh thần cực kỳ tốt trước khi lên đường.

Sau khi đến Trạm Tấu, bạn sẽ phải di chuyển đến Mỏ Chì rồi mới bắt đầu hành trình trekking của mình. Đoạn đường đi đến Mỏ Chì được đánh giá là cực kỳ xấu, bạn nên chuẩn bị một đôi giày leo núi chuyên dụng thì mới dễ dàng di chuyển.

Tại đây có những đoạn dốc cao gần như dựng đứng. Tuy nhiên, do vừa mới bắt đầu lại nhiều người chưa có kinh nghiệm nên đôi khi các bạn leo khá hăng và không chú ý phân bổ thể lực đều. Thế nên sau đoạn này, nhiều người lâu chưa luyện tập sẽ có khả năng cao tụt huyết áp.

Theo kinh nghiệm trekking Tà Chì Nhù của nhiều người, bạn nên đi từ sớm để đến nơi kịp lúc trời vừa bắt đầu tối.

Chặng đầu tiên có nhiều đoạn dốc cao như dựng đứng (Ảnh: cungphuot.info)

Chặng đầu tiên có nhiều đoạn dốc cao như dựng đứng (Ảnh: cungphuot.info)

Thời gian leo núi thường mất khoảng 6 - 7 giờ đồng hồ. Theo những người đã chinh phục ngọn núi này, có 2 cung đường chính với cung đường thứ nhất là đường đi qua Mỏ Chì và đường còn lại thì phải men theo con suối. Trên đường đi dọc theo con suối trong veo, bạn có thể tranh thủ ngắm cảnh và chụp ảnh cùng đàn dê núi đang đứng tụm lại ở hai bên đường.

Men theo lối mòn của những người đi trước đã tạo sẵn, bạn sẽ bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù với những con dốc cao, không có điểm bám khiến nhiều đoạn phải đổi sang bò thì mới có thể tiếp tục. Càng lên cao thì gió càng mạnh, giật từng hồi liên tục gây ra sự nguy hiểm khó lường. Vì vậy, bạn cần hạ thấp trọng tâm để đỡ mất sức khi leo lên. Khi gần đến đỉnh núi thì nên hạ người càng thấp càng tốt để tránh gió quật ngã ra phía sau.

Sau chặng đường đầy gian nan, thử thách, bạn sẽ đặt chân đến đỉnh núi Tà Chì Nhù đẹp ngỡ ngàng với cả một biển mây trời.

Đứng ở độ cao 2.979m, phóng tầm mắt ra xa, cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong mơ với những áng mây trắng xóa thong dong nhẹ nhàng trôi theo gió nổi bật trên nền tím của hoa chi pâu. Phía xa mập mờ những đỉnh núi khiến khung cảnh càng thêm mờ ảo.

Bạn có thể chiêm ngưỡng cả một biển mây trời tuyệt đẹp khi lên tới đỉnh núi

Bạn có thể chiêm ngưỡng cả một biển mây trời tuyệt đẹp khi lên tới đỉnh núi

Tại đây có một lán ngựa để bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi tại chỗ. Lán ngựa nằm gần với nguồn nước tự nhiên nên rất thích hợp cho những ai mong muốn cắm trại qua đêm ngay tại Tà Chì Nhù vì có thể tắm rửa và nấu ăn.

Khi xuống núi, đường đi sẽ không quá khó khăn như lúc đầu, đỡ mệt hơn cũng như tiết kiệm được nhiều thời gian. Tuy nhiên, bạn cần nên cẩn trọng không di chuyển quá nhanh, dễ dẫn đến trượt chân ngã ở những đoạn trơn trượt. Bạn nên di chuyển đều, không quá nhanh hay quá chậm để tốc độ luôn nằm trong mức an toàn. Đừng quên buộc dây giày thật chặt để cố định cổ chân cũng như giúp cho mũi chân không bị dồn toàn lực xuống gây ra đau đớn.

Nếu đi xuống núi muộn thì nên lưu ý cẩn thận ở những khúc có dốc cao nguy hiểm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ những người đi trước thì cả chiều đi lẫn chiều về bạn nên xuất phát từ sớm trước khi trời bắt đầu tối để an toàn cho bản thân cũng như những người đi cùng.

Đoạn đường đi xuống cần vô cùng cẩn thận

Đoạn đường đi xuống cần vô cùng cẩn thận

Giải leo núi “Bước chân trên mây” do Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng UBND huyện Trạm Tấu và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 29/9 - 1/10/2023 tại đỉnh Tà Chì Nhù thuộc xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Sự kiện với sự tham gia tranh tài của hàng trăm nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước. Tổng giải thưởng lên đến hơn 200 triệu đồng.

Đọc thêm