KLĐT vụ sai phạm tại Dự án Phước Thái (Đồng Nai): Các đối tượng câu kết chiếm đoạt 78 tỷ đồng của Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trương Quốc Tuấn, Giám đốc Cty CP Đầu tư & Kinh doanh nhà Phước Thái bị xác định cùng nhiều cán bộ địa phương biến 9ha đất công thành tư để nhận 78 tỷ bồi thường.
Đối tượng Tuấn khi bị bắt vào tháng 2/2022.
Đối tượng Tuấn khi bị bắt vào tháng 2/2022.

Hành vi của Tuấn, Lê Viết Hưng (cựu Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai), Nguyễn Tấn Long (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa) và 10 bị can, được nêu trong KLĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành.

CQĐT đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 13 bị can về tội Vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, theo khoản 3 Điều 230 BLHS.

Theo điều tra, năm 1995, Thủ tướng ký quyết định cho Cty TNHH Kia - Hoàng Hưng Ceramics (Cty CP May Xây dựng Huy Hoàng và Cty Beneficial Asia Limited góp vốn) thuê gần 9ha đất tại xã Tam Phước, huyện Long Thành (nay là phường Tam Phước, TP Biên Hòa) để xây nhà xưởng sản xuất gốm.

Khi DN không triển khai dự án, UBND tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư nhưng không thu hồi đất và để cho Cty này sử dụng.

Năm 2015, Tuấn với tư cách Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái gửi công văn cho UBND tỉnh, đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất này từ công nghiệp sang khu dân cư thương mại. Tuấn ký hợp đồng với Cty CP May - Xây dựng Huy Hoàng, thỏa thuận bồi thường đất và tài sản trên đất với số tiền hơn 35 tỷ đồng để được nhận chuyển nhượng.

Sau khi thanh toán, Tuấn biết Cty này chưa được đăng ký quyền sử dụng đất nên tìm cách lấy tiền của Nhà nước. KLĐT xác định Tuấn lợi dụng Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp hộ gia đình cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sử dụng ổn định trước năm 2004 được công bố quyền sử dụng đất, từ đó đủ điều kiện bồi thường về đất nên bàn với Nguyễn Hữu Thành (thợ may, có hộ khẩu ở xã Tam Phước) kế hoạch biến đất công thành đất tư.

Tuấn yêu cầu Cty CP May Xây dựng Huy Hoàng ký biên bản bàn giao đất cho Thành nhưng để trống thời gian, sau đó tự điền "tháng 4/2003".

Tuấn liên hệ với Nguyễn Văn Đức (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước) nhờ xác nhận: "Mọi vấn đề từ hồ sơ, thủ tục em sẽ lo từ trên xuống dưới, anh cứ yên tâm ký hồ sơ ". Đức đồng ý vì Thành “là em của lãnh đạo xã”.

Tiếp đó, Tuấn nói Cty CP May Xây dựng Huy Hoàng gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận giao đất cho Thành quản lý.

Ngày 14/12/2015, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản về việc xử lý kiến nghị của Cty CP May Xây dựng Huy Hoàng với nội dụng: "Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh có ý kiến về mặt chủ trương chấp thuận kiến nghị của Cty Huy Hoàng. Giao cho Sở TN&MT xem xét đề xuất các thủ tục theo đúng quy định rồi báo cáo UBND tỉnh".

Ngày 22/1/2016, Giám đốc Sở TN&MT Lê Viết Hưng có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh với nội dung "giao UBND TP Biên Hòa căn cứ các quy định, nghị định để hướng dẫn ông Thành lập thủ tục công nhận quyền sử dụng đất".

Sau đó, Nguyễn Tấn Long (Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa) ký quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái cho Thành với tổng số tiền gần 78 tỷ đồng. Ngày 26/5/2017, Thành đến Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, chi nhánh Biên Hòa, nhận số tiền này rồi đưa hết cho Tuấn.

Hiện dự án này đã phân chia thành 453 nền đất và xây dựng nhiều dãy nhà bán cho người dân, đồng thời xây dựng cả trung tâm thương mại.

KLĐT xác định, Hưng với vai trò Giám đốc Sở TN&MT biết nguồn gốc thửa đất trên; không có chuyện Cty CP May Xây dựng Huy Hoàng giao đất cho Thành sử dụng trước năm 2003. Nhưng do quen biết với Tuấn, Hưng đã ký văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Biên Hòa giao đất cho Thành "là không đúng, có ý đồ, tạo điều kiện cho Tuấn thực hiện hành vi vi phạm".

Còn Nguyễn Tấn Long, với vai trò Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, dù cấp dưới đã báo cáo và đề xuất "xem xét lại việc giao đất cho Thành là sai quy định" nhưng vẫn ký quyết định chi trả bồi thường. Làm việc với CQĐT, Long phủ nhận có biết việc giao đất là sai quy định, cho rằng bản thân đã chủ quan, tin cấp dưới và "do cấp trên đã có chỉ đạo".

Liên quan các sai phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã tách hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai ra thành vụ án khác. Một số cá nhân, tổ chức có sai phạm nhưng không vụ lợi, cơ quan chức năng cho là "chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự" nên kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

Đọc thêm