Kỳ án họp bàn thông đồng đấu giá đất tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sự việc xảy ra tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ ra Quyết định khởi tố bị can với các đối tượng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.
Ông Nguyễn Viết Kiều trao đổi sự việc với phóng viên.
Ông Nguyễn Viết Kiều trao đổi sự việc với phóng viên.

Dàn xếp với nhau trước khi đấu giá

Theo hồ sơ, ngày 6/5/2020 UBND huyện Chương Mỹ có quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Trạm biến áp (thôn 2, xã Quảng Bị), diện tích 416,58m2, gồm 4 thửa đất, giá khởi điểm 25 triệu đồng/m2. Buổi đấu giá diễn ra vào lúc 9h ngày 28/10/2020 với 65 khách hàng có đủ điều kiện tham gia.

Khoảng 18h ngày 27/10/2020, ông Phùng Xuân Quý (ngụ thôn Hòa Bình, xã Hữu Văn) đến vườn cây của ông Trịnh Trọng Thành (đội 7, thôn 2, xã Quảng Bị) bàn nhau: “Xem những người trong danh sách, ai là người có năng lực bỏ giá cao để biết lựa trả giá”. Ông Quý nói với ông Thành rằng ông Đặng Đình Chiến (đội 7, thôn 2, xã Quảng Bị) thường đi đấu giá; gọi cho ông Chiến đến để bàn việc đấu giá.

Sau khi ông Chiến đến, ông Quý đưa ra một danh sách và bảo gọi mọi người 19h đến để họp bàn đấu giá, xem ai có nhu cầu mua thì mua, ai không có nhu cầu thì nhận tiền hoa hồng. Sau đó, ông Quý, ông Chiến cùng nhau gọi điện thoại hẹn những người có tên trong danh sách đến vườn cây của ông Thành họp bàn dàn xếp việc đấu giá. Còn ông Thành gọi điện thoại nhờ ông Nguyễn Viết Trang (ngụ xóm Mã Sơn, thôn 2, xã Quảng Bị) đến dùng ảnh hưởng của mình để đứng ra dàn xếp, thống nhất với những người có hồ sơ. Ông Trang đi đến và đồng ý.

Nhận được thông báo, khoảng 20h ngày 27/10/2020, tại vườn cây nhà ông Thành, có khoảng 40-50 người tham gia… Lúc này, ông Trang tự tính toán và thông báo với những người có mặt, mức giá để trúng đấu giá khoảng 40 triệu đồng/m2, chênh lệch so với mức giá khởi điểm là 15 triệu đồng/m2… Ông Trang nói “do số lượng người tham gia đông, chỉ có 4 thửa đất đấu giá, nếu ai trả được trên 40 triệu đồng/m2 thì ở lại, không thì trả y “giá sàn” (25 triệu đồng/m2) để người khác trúng, sẽ được 70 triệu đồng/hồ sơ”. Phần lớn những người có mặt đồng ý để trả bước giá thấp, nhường quyền trúng đấu giá cho người khác...

Lúc này, mọi người thấy ông Nguyễn Viết Kiều (em trai ông Trang; ngụ đội 14, thôn 5, xã Quảng Bị) có tên trong danh sách nhưng không có mặt nên ông Trang trực tiếp nói chuyện qua điện thoại hỏi ông Kiều có mấy hồ sơ. Ông Kiều nói có 3 hồ sơ, của mình 1 và của vợ Nguyễn Thị Mến có 2 hồ sơ. Khi ông Trang hỏi muốn đấu giá mua đất hay nhận tiền, ông Kiều trả lời lấy tiền. Được ông Trang thông báo thông báo 3 hồ sơ được 210 triệu đồng, ông Kiều đồng ý và yêu cầu nhận tiền trước khi tham gia đấu giá…

Sáng 28/10/2020 tại khu phố Chợ Quảng Bị, ông Nguyễn Trung Sơn (ngụ đội 4, thôn 1, xã Quảng Bị) đã đưa cho ông Kiều 210 triệu đồng để ông Kiều bỏ giá thấp.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhận thấy cuộc đấu giá có dấu hiệu thông đồng, dìm giá trong quá trình trả giá của khách hàng, các thành phần tham gia đã lập biên bản ghi nhận nội dung cuộc đấu giá và đề nghị cơ quan công an xem xét vụ việc.

Vì sao quyết định khởi tố bị khiếu nại?

Vào cuộc điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ xác định hành vi của các ông bà Nguyễn Viết Trang, Trịnh Trọng Thành, Phùng Xuân Quý, Đặng Đình Chiến, Nguyễn Trung Sơn, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Viết Kiều, Đào Thị Nga… cùng một số người khác đã dẫn tới kết quả cuộc đấu giá không khách quan, bị sai lệch. CQĐT đã ra các quyết định khởi tố với những người trên về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo quy định tại Điều 218 BLHS.

Ngày 9/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ ra Quyết định khởi tố bị can số 403 với ông Kiều về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Tuy nhiên, ông Kiều có đơn khiếu nại.

VKSND huyện Chương Mỹ và VKSND TP Hà Nội đã có quyết định giải quyết, bác đơn khiếu nại của ông Kiều.

Về phía ông Kiều, cho rằng mình không thực hiện hành vi thông đồng “dìm giá” trong hoạt động bán đấu giá tài sản, không nhận tiền của ai và cũng không ai đưa tiền cho ông. Việc những ai họp bàn, thông đồng “dìm giá” trong việc đấu giá tài sản ông cho rằng không hề biết. “Tối ngày 27/10/2020, khi tôi đang ngủ thì có cuộc điện thoại gọi, qua nói chuyện, tôi nghe anh Trang nói rằng nhường lại cho ông Sơn thì ông Sơn trả cho 70 triệu đồng một hồ sơ, nhưng tôi không đồng ý vì tôi tham gia đấu giá để lấy đất ở. Không có việc ông Sơn đưa cho tôi 210 triệu đồng”, ông Kiều nói.

Sau khi VKSND huyện Chương Mỹ có Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, ngày 12/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung số 01/KLĐT, kết luận, với các nội dung còn mâu thuẫn trong các lời khai của bị can Nguyễn Viết Kiều với các bị can Nguyễn Viết Trang, Nguyễn Trung Sơn và bị can Trịnh Trọng Thành với bị can Nguyễn Trung Cường. CQĐT đã tổ chức đối chất. Kết quả, các bị can đều giữ nguyên lời khai như trình bày trước đây tại CQĐT.

Đọc thêm