Kỳ án nợ 47 triệu tiền lương mà phải 3 lần khởi kiện

(PLVN) - Theo đơn phản ánh của ông Đặng Xuân Oanh (SN 1958, ngụ thôn Thuận Hà, xã Thuận Đức, TP Đồng Hới, Quảng Bình), ông bị Cty TNHH Xây dựng Thuận Đức (trụ sở tại Đồng Hới) chậm lương trong thời gian dài. Giám đốc Cty này đã từng làm bản cam kết sẽ trả đủ số tiền nợ lương cho ông Oanh trong năm 2020, nhưng lời hứa đến nay vẫn nằm trên giấy. 
Ông Oanh đã 3 lần khởi kiện đòi nợ lương nhưng vẫn chưa được trả hết.
Ông Oanh đã 3 lần khởi kiện đòi nợ lương nhưng vẫn chưa được trả hết.

Theo phản ánh, ông Oanh vào làm bảo vệ tại Cty Thuận Đức từ 2010 đến đầu tháng 2/2020 thì nghỉ việc. Lý do ông nghỉ việc bởi từ 2017 đến ngày 3/2/2020, Cty Thuận Đức chậm lương, không trả lương cho ông. Đến giữa năm 2020, Cty Thuận Đức còn nợ ông Oanh 47,4 triệu đồng. Cụ thể, trong năm 2017-2018, Cty nợ lương 24 triệu, từ tháng 7/2019 đến ngày 3/2/2020 tiếp tục nợ lương 23,4 triệu đồng. Như vậy, cả nợ cũ nợ mới Cty chưa trả ông là 47,4 triệu đồng.  

Để đòi lại số tiền mồ hôi công sức đã bỏ ra, tháng 2/2020, ông Oanh đã có đơn đề nghị Liên đoàn Lao động TP Đồng Hới (LĐLĐ) tiến hành kiểm tra, phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho người lao động. 

Theo biên bản tại buổi làm việc với LĐLĐ ngày 18/2/2020, ông Trương Như Tuấn, GĐ Cty Thuận Đức cam kết sẽ trả lương đầy đủ cho ông Oanh và người lao động trong công ty trước 18/3/2020. Thế nhưng, qua thời hạn cam kết, phía Thuận Đức vẫn không thực hiện.

Tháng 6/2020, ông Oanh khởi kiện Cty Thuận Đức ra TAND Đồng Hới. Sau hai lần tòa triệu tập, ông Tuấn mới có mặt để giải quyết. Tại phiên hòa giải, ông Tuấn cam kết vào ngày 30 hàng tháng sẽ trả cho ông Oanh số tiền 7 triệu đồng đến khi hết số nợ 47,4 triệu đồng.

Nhận được cam kết của “ông chủ cũ”, ông Oanh sau đó đã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Tòa Đồng Hới cũng đã có Quyết định 01/2020/QĐST-LĐ đình chỉ giải quyết vụ án. Thế nhưng sau đó, ông Tuấn chỉ trả hai lần, tổng số 11 triệu (một lần 7 triệu, một lần 4 triệu) cho ông Oanh và không tiếp tục trả như đã cam kết trước đó. Tổng số tiền nợ mà Cty Thuận Đức còn nợ ông Oanh lúc này là 36,4 triệu đồng.

Tháng 11/2020, ông Oanh khởi kiện lần 2 và cũng sau hai lần tòa triệu tập, ông Tuấn mới có mặt tại tòa, tiếp tục viết giấy cam kết sẽ thanh toán 10 triệu tiền nợ trong vòng 10 ngày và trả hết số tiền lương nợ trước Tết Âm lịch cho ông Oanh. Như “kịch bản” cũ, phía Cty Thuận Đức cũng chỉ trả thêm cho ông Oanh 7 triệu đồng, không thực hiện cam kết tại tòa.

Không chấp nhận sự “cù nhầy”, ông Oanh quyết tâm khởi kiện Cty Thuận Đức lần ba. “Thời điểm này, Cty Thuận Đức còn nợ lương tôi 29,4 triệu đồng nữa. Như mấy lần trước, trong hai lần tòa triệu tập vào ngày 21/01/2021 và 3/2/2021, ông Tuấn đều vắng mặt”, ông Oanh chia sẻ. 

Như vậy, sau 3 lần khởi kiện kéo dài hơn 1 năm, Cty Thuận Đức chỉ trả số tiền nợ lương cho ông Oanh là 18 triệu và hiện còn nợ 29,4 triệu đồng. 

Theo tìm hiểu, tháng 2/2020, khi LĐLĐ lập đoàn kiểm tra tình hình việc làm, chế độ chính sách và tình trạng nợ lương của lao động tại Cty TNHH Xây dựng Thuận Đức thì DN này còn nợ lương và chế độ của nhiều người lao động số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Cụ thể, tổng số lương mà Cty này còn nợ là khoảng 300 triệu; nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN là khoảng 185 triệu. Có nghĩa, không chỉ riêng ông Oanh, còn khá nhiều công nhân bị Cty Thuận Đức nợ và chậm lương. 

Từ sự việc của ông Oanh với nhiều lần “ôm” đơn đi kiện để đòi số tiền lương 47,4 triệu đồng mà đến nay chưa nhận được hết; ông Oanh cho hay có quyền nghi vấn chưa rõ đến nay Thuận Đức đã trả hết số tiền nợ lương hàng trăm triệu đồng cho những lao động khác hay chưa? Nếu năng lực tài chính của DN này “bết bát” như vậy, thì việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế ra sao? Hay việc nợ lương, chậm lương chỉ là “chiêu trò” của DN này nhằm làm nản lòng người lao động.

PV đã tiến hành liên hệ làm việc với ông Trương Như Tuấn, GĐ Cty TNHH Xây dựng Thuận Đức, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đọc thêm