Lạc vào chốn 'tịnh độ nhân gian' tại chùa Thanh Âm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chùa Thanh Âm - khu Cháy Anh Hùng - một địa điểm du lịch mới, nổi tiếng là chốn bồng lai tiên cảnh giữa vùng chiêm trũng thuộc phía nam Hà Nội, là nơi tôn thờ Đức Bà Chúa Cháy. Chỉ cách Hà Nội 30km về phía nam, nơi đây thích hợp cho những chuyến dã ngoại trong ngày, để tận hưởng cảm giác yên tĩnh và tiêu dao.
Chùa Thanh Âm - khu Cháy Anh Hùng
Chùa Thanh Âm - khu Cháy Anh Hùng

Cách Hà Nội khoảng 30km, chùa Thanh Âm tựa lưng vào gò ngũ nhạc theo thế phong thủy “tiền tam thai, hậu ngũ nhạc", đằng trước là ba đống, đằng sau là năm gò, với thế đất này, đai Ngọc ôm mình con trai có thể phát đến Công Hầu, Khanh Tướng, con gái có thể phát đến Phi Tử trong Triều.

Thuộc vào thế đất “vạn thuỷ triều lai"

Trước chùa là đường Hoàng Quốc Việt, liền đó là đầm nước 26 mẫu, xa xa có dòng Châu Giang uốn lượn, gắn liền với lịch sử của khu Cháy Anh Hùng - An Toàn Khu ATK thứ 2 của xứ Uỷ Bắc Kỳ nơi nuôi giấu đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Hoàng Quốc Việt và nhiều cán bộ cách mạng. Chùa Thanh Âm thuộc thôn Chẩn Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội trước có tên là chùa Chẩn Kỳ, cảnh chùa đơn sơ u tịch.

Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng chùa Chẩn Kỳ được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 cùng với Đình với quy mô 32 gian nhà Lim, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, chùa Thanh Âm tựa lưng vào gò ngũ nhạc có Thanh Long, Bạch Hổ triều về có Chu Tước, có Huyền Vũ bao quanh.

Du khách lần đầu đến thăm chùa sẽ không khỏi bất ngờ với khung cảnh đồng quê mộc mạc với những gian nhà tre được lợp bằng guột, với bụi trúc, ao sen, cùng rừng trúc xunh quanh chùa và vòng tròn bát nhã tại trung tâm chùa tượng trưng cho tính “Không" trong nhà Phật.

Dạo quanh trong khuôn viên chùa, chúng ta thấy màu xanh của cỏ cây hoa lá giống như bố cục của các ngôi chùa truyền thống, lớn nhất là toà Tam Bảo tôn thờ mười phương chư Phật. Đằng sau là nhà thờ Tổ gồm chín gian hai dĩ hiên thông bức bàn được chế tác hoàn toàn bằng gỗ tứ thiết bằng bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Chương Mỹ. Trong nhà thờ Tổ tôn thờ các đời trụ trì, kế đăng. Kế đến về bên tay phải có khu nhà khách và khu giảng đường , về bên tay trái là khu nhà Trai và bếp ăn (khu nhà khách dành cho khách thập phương đến dự khóa Tu và trải nghiệm tại chùa).

Không chỉ là chốn thờ tự linh thiêng, chùa còn là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân trong vùng, nơi trải nghiệm cuộc sống, nơi chữa lành. Đặt chân đến nơi đây, dường như mọi lo Âu phiền muộn đều tan biến, thay vào đó là cảm giác tiêu dao tự tại, như vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đúng như câu “Mái chùa che chở hồn dân tộc - Nếp sống muôn đời của tổ tông".

Đây là một trong những ngôi chùa được các bạn trẻ chia sẻ trên trang mạng xã hội là ngôi chùa có công trình tôn giáo đẹp nhất Hà Nội. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính truyền thống và sự hiện đại tạo nên một không gian tâm linh vô cùng ấn tượng. Việc các trang mạng xã hội chia sẻ và ca ngợi về vẻ đẹp của ngôi chùa này càng khẳng định giá trị văn hóa và kiến trúc độc đáo của nó, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của thủ đô Hà Nội.

Ngày nay, các sư thầy vẫn luôn duy trì các hoạt động như làm trà sen để phục vụ du khách tham quan cũng như các hoạt động trồng rau, làm tương… những hoạt động này cũng là hình thức tu tập của nhà chùa cũng như tự cung tự cấp được thực phẩm cho nhà chùa.

Cách di chuyển về Chùa Thanh Âm - Khu Cháy Anh Hùng

Nếu xuất phát từ Hà Nội bằng xe máy, đi theo quốc lộ 1A cũ qua ga Thường Tín, đến đầu cầu Giẽ thì rẽ phải đi chừng 5km là tới chùa và theo google maps (Chùa Thanh Âm - Trung Tú - Ứng Hoà - Hà Nội) là tới nơi.

Đọc thêm