Lái xe bus gây tai nạn khiến cụ bà tử vong ở Hà Nội: Gia đình nạn nhân đề nghị tăng trách nhiệm hình sự

(PLVN) - Liên quan vụ “Lái xe bus gây tai nạn khiến cụ bà tử vong” mà Báo PLVN đã thông tin, vừa qua, gia đình nạn nhân tiếp tục có đơn gửi TAND TP Hà Nội đề nghị tăng trách nhiệm hình sự với bị cáo Trần Văn Binh.

Trước đó, ngày 30/12/2019, TAND quận Ba Đình đã ban hành Bản án số 234/2019/HSST, tuyên xử bị cáo Binh 18 tháng tù do phạm tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Về phần dân sự, tòa chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Nguyễn Văn Hoàng là người đại diện theo pháp luật của người bị hại là bà Lê Thị Vượng. Buộc Công ty Cổ phần xe điện Hà Nội phải bồi thường cho ông Hoàng hơn 204 triệu.

Tuy nhiên, vừa qua, gia đình bị hại tiếp tục có đơn đề nghị TAND TP Hà Nội tăng trách nhiệm hình sự với bị cáo Binh.

Theo đơn, đại diện gia đình bị hại cho rằng, bị cáo Binh có thái độ bất hợp tác với gia đình bị hại trong quá trình giải quyết vụ việc. “Từ ngày 21/3/2019 đến ngày 25/3/2019, trong thời gian xảy ra tai nạn cho đến khi người bị hại là mẹ chúng tôi qua đời, khi cả gia đình chúng tôi lo tập trung mọi nguồn lực để mong chữa chạy và sau đó lo tang lễ thì Binh tìm mọi cách đổ lỗi cho bị hại. Tôi đề nghị xem xét tình tiết này là tình tiết tăng nặng”.

Gia đình nạn nhân cũng cho rằng bị cáo trong khi đối chất với HĐXX, VKSND, gia đình bị hại tại tòa án, có lời khai tiền hậu bất nhất so với lời khai tại CQĐT. Binh khai có nhìn thấy người bị hại điều khiển xe đạp vượt đèn đỏ, nhưng Binh vẫn điều khiển xe bus tăng tốc độ gây tai nạn. 

Theo gia đình nạn nhân, lời khai này không những thể hiện thái độ quanh co, chối tội, thiếu thành khẩn, tìm mọi cách đổ lỗi cho bị hại mà còn chứng minh nhận định của gia đình bị hại rằng đây là hành vi giết người.  

Như PLVN đã thông tin, khoảng 5h50 ngày 21/3/2019, Trần Văn Binh điều khiển xe bus 50 chỗ BKS 29B-167.55 đi hướng đường Nguyễn Chí Thanh – Khách sạn Bảo Sơn; đã đâm trực diện vào cụ Lê Thị Vượng (SN 1938) đi xe đạp tập thể dục theo hướng Đê La Thành – Thành Công gây chấn thương sọ não. Vụ tai nạn đã khiến cụ Vượng tử vong ngày 25/3/2019 tại BV Hữu nghị Việt – Đức.

Được biết, ngày 22/5/2020 tới đây, TAND Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm xét xử với Binh.

Đọc thêm