Lái xe “taxi dù” bất ngờ bỏ chạy, kéo theo cán bộ CSGT TP Hạ Long, nhận 9 tháng tù

(PLVN) -Ngày 23/9/2023, TAND TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Quang, trú tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long về tội “Chống người thi hành công vụ”. Phiên xét xử được truyền thanh trực tiếp đến các xã, phường trên địa bàn TP. Hạ Long.
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 22/6/2023, Tổ công tác liên ngành giữa Công an TP. Hạ Long, Sở GTVT Quảng Ninh và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh, tiến hành kiểm tra các phương tiện ô tô kinh doanh vận tải trong và ngoài tỉnh tham gia giao thông. Khi thực hiện việc tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp thuộc khu 5A, phường Bãi Cháy, tổ công tác phát hiện xe ôtô Toyota Vios E, BKS 14A-294.00, trên nóc xe gắn hộp đèn màu vàng dán chữ “taxi” màu đen, do lái xe Nguyễn Thanh Quang điều khiển, đang thực hiện việc đón khách.

Nhận thấy xe có dấu hiệu vi phạm về việc kinh doanh vận tải hành khách nên tổ công tác đã tiếp cận, đi theo xe để kiểm tra. Đến khoảng 22h05, khi xe ô tô BKS 14A-294.00 dừng trả khách tại số 50 phố Anh Đào, thuộc khu 2, phường Bãi Cháy thì ô tô của tổ công tác đi đến, dừng phía trước ngược chiều. Lúc này, Đại uý Nguyễn Quang Hanh, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an TP. Hạ Long là Tổ trưởng, đến mở cửa xe và yêu cầu Quang tắt máy, xuống xe xuất trình giấy tờ, nhưng Quang không chấp hành, ngồi nguyên tại vị trí ghế lái của xe.

Sau đó, khi xe ô tô của tổ công tác di chuyển đỗ phía sau xe ô tô của Quang. Lúc này, cửa trước bên lái xe Quang đang mở, Đại uý Hanh đang đứng sát bên cạnh yêu cầu Quang xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Quang bất ngờ tăng ga bỏ chạy, làm Đại uý Hanh phải dùng tay trái bám vào thành cửa xe, tay phải bám vào vô lăng xe, nhưng Quang vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, khiến chiếc mũ ở trên đầu Đại uý Hanh rơi xuống đường.

Sau khi xe chạy được khoảng hơn 50m, Đại uý Hanh dùng tay phải kéo phanh tay, khống chế Quang và dừng được xe ô tô. Trong khi đuổi bám, khống chế Quang, tay trái Đại uý Hanh tỳ vào cánh cửa, làm mặt sau cẳng tay bị sưng tấy.

Tổ công tác tiếp tục yêu cầu Quang đưa chiếc xe ô tô này về trụ sở để làm việc, nhưng Quang không chấp hành, không đưa chìa khóa và xuống xe, nằm xuống đường, phía trước đầu chiếc xe, kêu khó thở. Đến khoảng 22h50, khi nhân viên y tế đến, Quang mới chấp hành đưa chiếc xe ô tô trên về trụ sở Công an TP. Hạ Long để làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Quang để điều tra xử lý. Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Quang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nêu trên. Về nguyên nhân, động cơ thực hiện hành vi là do Quang hành nghề taxi dù, không đăng ký kinh doanh vận tải theo quy định, biết việc xử lý của pháp luật đối với loại hình này nên cố ý không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông, điều khiển xe tăng ga bỏ chạy để tránh bị xử phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử TAND TP. Hạ Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Quang 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Đọc thêm