Làm giả thực phẩm chức năng thương hiệu nổi tiếng giữa Hà Nội

Tổng số mặt hàng vi phạm (có dấu hiệu làm giả) gồm 100 thùng chứa các loại thuốc bao phim, bên ngoài viết bằng chữ Trung Quốc nhưng bên trong không có tem, nhãn. Theo khai nhận ban đầu của chủ lô hàng, số thực phẩm chức năng này được nhập từ biên giới Trung Quốc về rồi xé lẻ, đóng gói, làm giả nhãn mác để bán ra thị trường.

Đội Quản lý thị trường số 1, TP. Hà Nội; Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội và Đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội mới ập vào số nhà 166, Cụm 13 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội và bắt quả tang đối tượng Hoàng Nghĩa Dũng (sinh 1985), thường trú tại xóm 3, xã Hưng Chính, TP. Vinh, Nghệ An đang phân loại, đóng gói một lượng lớn thực phẩm chức năng để mang đi tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Qua khám xét và kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng cho biết, tổng số mặt hàng vi phạm (có dấu hiệu làm giả) gồm 100 thùng chứa các loại thuốc bao phim, bên ngoài viết bằng chữ Trung Quốc nhưng bên trong không có tem, nhãn. Theo khai nhận ban đầu của chủ lô hàng, số thực phẩm chức năng này được nhập từ biên giới Trung Quốc về rồi xé lẻ, đóng gói, làm giả nhãn mác để bán ra thị trường.

Trong quá trình bắt quả tang, Dũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng nên cơ quan chức năng chưa khẳng định được nguồn gốc, xuất xứ của số hàng nói trên.

Cũng tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều hộp thuốc, bao gói, nhãn mác thực phẩm chức năng, với những thương hiệu, sản phẩm hỗ trợ làm đẹp, tăng cường sinh lực…, được sản xuất ở những quốc gia nổi tiếng thế giới (tỏi đen, nhau thai cừu, vây cá mập, sữa ong chúa…).

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Kiểm sát viên Đội Quản lý thị trường số 1, TP. Hà Nội, nếu "xuất xưởng" trót lọt ra thị trường, các mặt hàng này có giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, thậm chí vài triệu đồng/sản phẩm

Đ.T.

Đọc thêm