Theo cáo trạng, vào tháng 3/2019, Đức thuê nhà tại xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc để kinh doanh cho thuê ô tô tự lái. Tuy nhiên, thay vì sở hữu xe, Đức chỉ thuê xe của nhiều người rồi cho khách thuê lại với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.
Thời gian đầu, việc kinh doanh mang lại lợi nhuận. Nhưng đến cuối năm 2019, do ảnh hưởng dịch COVID-19, bị thua lỗ, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt xe đã thuê. Bị cáo đã thuê người làm giả 3 giấy đăng ký xe ô tô, sau đó sử dụng các giấy tờ giả này để thế chấp hoặc bán xe, chiếm đoạt tổng cộng 5 ô tô của các bị hại có tổng trị giá hơn 2,56 tỷ đồng.
|
Bị cáo Phan Hoàng Đức tại phiên toà |
HĐXX xác định bị cáo có hành vi tinh vi, nhiều lần sử dụng tài liệu giả nhằm chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Từ đó, tuyên phạt bị cáo Đức 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt chung là 17 năm tù giam và buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.