Lãnh án 10 năm tù về tội cố ý giết người

(PLVN) - Ngày 30/6, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 07 bị cáo trong các vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm” xảy ra trên địa bàn Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 02/6/2022, Ngô Việt Em (sinh năm 1963, ngụ Khóm 2, Phường 8, thành phố Bạc Liêu) đến nhậu với ông B.Q.H là chủ một quán karaoke trên địa bàn Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc Liêu. Trong lúc nhậu, Ngô Việt Em nhắc lại mâu thuẫn trước đây với ông H. Sau đó, lấy một cây dao được giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vùng ngực ông H. gây thương tích 38%.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi gây án, Ngô Việt Em mang theo hung khí xuống thị xã Giá Rai, rồi điện thoại cho Lê Phong (sinh năm 1980); Võ Kim Long (sinh năm 1985), cùng ngụ phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai) và Nguyễn Thái Nghiêm (sinh năm 1980, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) để bàn cách bỏ trốn.

Cũng trong thời gian này, Nguyễn Nguyệt Anh (sinh năm 1984) và Lê Hoàng Khải (sinh năm 1983) là vợ và con rể của Ngô Việt Em, đã điện thoại cho Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1982, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, là con nuôi của Ngô Việt Em) điều khiển xe ô tô xuống thị xã Giá Rai để rước Ngô Việt Em đến một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và đưa cho Ngô Việt Em 10 triệu đồng để tiêu xài trong quá trình lẩn trốn.

Tại phiên tòa, mặc dù 07 bị cáo vẫn quanh co, chối tội, song trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan chức năng thu thập được, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Việt Em 10 năm tù về tội “Giết người”. Các bị cáo Lê Phong, Lê Hoàng Khải, Võ Kim Long, Nguyễn Thái Nghiêm bị tuyên phạt 06 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thọ 09 tháng tù treo và Nguyễn Nguyệt Anh 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Che giấu tội phạm”./.

Đọc thêm