Báo cáo tại Lễ bàn giao, Phó giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Minh Hằng cho biết, sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2025, Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng và triển khai thực hiện ngay Kế hoạch công tác năm của từng đơn vị; đảm bảo tiến độ và chất lượng, trọng tâm là công tác đào tạo các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp...
Đối với công tác đào tạo các chức danh tư pháp, năm 2025, Học viện dự kiến tổ chức tuyển sinh tổng số 5.500 học viên, trong đó có 3.495 học viên luật sư; 1.075 học viên công chứng; 425 học viên đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư… Bên cạnh công tác tuyển sinh mới, Học viện tiếp tục triển khai lịch học các lớp đào tạo từ năm 2023, 2024 chuyển sang với tổng số 7.936 học viên.
Quý I/2025, Giám đốc Học viện đã ký Quyết định công nhận và cấp Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ, Giấy Chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề cho 1.588 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; ban hành Quyết định khen thưởng đối với 100 học viên đã có thành tích trong học tập và phong trào thi đua “Xây dựng Trường, Lớp”.
Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng được phân công theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2025; chỉ tiêu về bồi dưỡng theo Quyết định số 1155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ, Ngành để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, quyết định của Đảng, pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp với chỉ tiêu 5.000 học viên/năm.
![]() |
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Lễ bàn giao. |
Trong Quý I/2025, Học viện đã chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong nước cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2025 và theo nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục triển khai các lớp bồi dưỡng từ năm 2024 chuyển sang và tổ chức các lớp bồi dưỡng mới; tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách theo quy định; tổ chức thực hành nghề luật cho giảng viên, học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp.
Ngoài ra, Học viện còn triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ chương trình, dự án, phi dự án do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản, các thỏa thuận hợp tác quốc tế của Học viện đã ký kết; tổ chức tốt các đoàn ra và đón tiếp đoàn vào theo Kế hoạch đối ngoại cấp Vụ năm 2025 của Bộ Tư pháp. Tìm kiếm, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài có nhiều kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là các nước trong cộng đồng ASEAN…
![]() |
Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu tại Lễ bàn giao. |
Phát biểu tại Lễ bàn giao, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá Học viện Tư pháp là một trong hai đơn vị có nhiều chia sẻ với Bộ, các đơn vị thuộc Bộ trong các hoạt động chung của đảng, đoàn thể; đánh giá cao những kết quả mà Học viện Tư pháp đã đạt được trong thời gian.
Theo Thứ trưởng, Học viện là tập thể đoàn kết, gắn bó và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp. Số lượng học viên hàng năm đều tăng cao, có năm vượt chỉ tiêu đến 200% trong bối cảnh nhiều cơ sở đào tạo đang gặp khó khăn…
![]() |
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Thứ trưởng Mai Lương Khôi ký Biên bản bàn giao. |
Về công tác hợp tác quốc tế, theo Thứ trưởng, Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đối ngoại lớn với Lào thông qua Dự án hỗ trợ ODA, giúp Lào toàn bộ giáo trình, đường lối, định hướng trong việc đào tạo các chức danh tư pháp; chất lượng, đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Thứ trưởng Mai Lương Khôi và Học viện trong các công việc liên quan; tin tưởng và chúc Thứ trưởng Mai Lương Khôi với kinh nghiệm sâu sắc của mình sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại Lễ bàn giao, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhất trí và đánh giá cao các kết quả mà Học viện Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị Học viện tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ, tham mưu Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo chỉ đạo công tác chung; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tạo lên thương hiệu đào tạo, tham gia vào thị trường lao động, thị trường nghề; áp dụng chuyển đổi số vào quá trình đào tạo phù hợp, thích ứng với tình hình, bối cảnh mới.
![]() |
Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu. |
Thứ trưởng Mai Lương Khôi tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và kinh nghiệm, tập thể viên chức, người lao động của Học viện Tư pháp, Học viện sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của hai Thứ trưởng, đồng thời cam kết tiếp tục chủ động, đổi mới các mặt đào tạo, bồi dường, nâng vị thế của Học viện, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.