Lấy tiền tiết kiệm kiếm lời 4 triệu đồng từ ma túy nhận lại 15 năm tù

(PLO) - Vì món lợi 4 triệu đồng từ thương vụ mua bán ma túy, Lương Phò Tuyết đã phải nhận kết cục 15 năm tù. 
Lấy tiền tiết kiệm kiếm lời 4 triệu đồng từ ma túy nhận lại 15 năm tù

Ngày 23/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lương Phò Tuyết (SN 1987, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) mức án 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 3/12/2017, có 2 người đàn ông, trong đó có 1 người tên Tình tìm gặp Lương Phò Tuyết để hỏi mua ma túy nhưng không có. Tiếp đó, ngày 8/3/2018, Tình tiếp tục gọi điện cho Tuyết để hỏi mua 2 gói hồng phiến với giá 12 triệu đồng, Tuyết hẹn để tìm hàng. Sau đó, Lương Phò Tuyết tìm gặp 1 đối tượng khác tại xã Keng Đu mua được 2 gói hồng phiến với giá 8 triệu đồng. 

Sau khi mua được ma túy, Tuyết gọi điện cho Tình hẹn gặp vào chiều 9/3/2018 tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn để giao dịch. Khi gặp nhau tại điểm hẹn, Tình ngồi trong xe ô tô không có biển số, Lương Phò Tuyết đến mở cửa bước vào bên trong  đang định giao hàng thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện. Hoảng sợ, Tuyết lập tức ném 2 gói hồng phiến xuống sàn xe, tuy nhiên hành động không qua được mắt các trinh sát. Trong lúc Tuyết bị khống chế thì đối tượng Tình lợi dụng sơ hở đã lái xe bỏ trốn thoát.

Được biết, số tiền mua ma túy hôm đó, Tuyết lấy từ tiền tiết kiệm lâu nay để có việc lớn đem ra dùng, tuy nhiên thương vụ mua bán ma túy với số tiền lời là 4 triệu đồng chưa thành đã bị bắt. 

Đọc thêm