Liều lĩnh tông xe khiến cảnh sát giao thông phải cấp cứu để trốn phạt

(PLVN) - Bước đầu Vũ khai, sợ bị thu giữ xe máy và xử phạt do không có giấy phép lái xe, không có mũ bảo hiểm và xe không mang biển kiểm soát nên đã tông thẳng vào cảnh sát giao thông (CSGT) để dễ chạy thoát...
Đối tượng L.A.V (bên phải) và V.T.C. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 15h ngày 13/8, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông, Công an huyện Yên Mỹ thực hiện nhiệm vụ tại đoạn đường 39 mới qua địa phận thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, thì phát hiện hai người không đội mũ bảo hiểm đi trên một xe máy không có gương chiếu hậu. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga tông thẳng vào Đại úy Nguyễn Quốc Lập, người ra tín hiệu dừng xe. Dù đã né tránh, nhưng xe lao quá nhanh đâm vào chân bên phải khiến anh Lập ngã vật ra đường.

Các thành viên tổ công tác nhanh chóng sơ cứu và chuyển Đại úy Lập lên bệnh viện Việt Đức để điều trị, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt hai đối tượng trên.

Đến 18h ngày 14/8, lực lượng chức năng xác định đối tượng điều khiển xe là L.A.V (sinh năm 2004, ở tổ dân phố Yên Xá, phường Phan Đình Phùng) và người ngồi sau là V.T.C (sinh năm 2007, ở tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, cùng thị xã Mỹ Hào).

Bước đầu Vũ khai nhận, do không có giấy phép lái xe (chưa đủ tuổi), không đội mũ bảo hiểm và xe không mang biển kiểm soát, sợ bị thu giữ xe và phải nộp phạt nên Vũ đã tông xe thẳng vào CSGT để dễ chạy thoát.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ hoàn thiện hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm