Lĩnh 20 năm tù vì giết bạn nhậu tại quán karaoke

(PLO) -Vừa qua, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử đối với Lê Văn Chín (28 tuổi, trú tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh) về tội “Giết người”.
Lĩnh 20 năm tù vì giết bạn nhậu tại quán karaoke

Theo cáo trạng, vào khoảng 12h30 ngày 2/5/2017, Lê Xuân Hợp (SN 1988, trú tại phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa) đến nhà Hồ Đức Tuấn (SN 1991, trú tại phường An Hoạch, Tp Thanh Hóa) để rủ Tuấn đi vay tiền giúp mình.Tuấn đồng ý, sau đó cả 2 lên xe taxi đi vài nơi nhưng không vay được.

Đến khoảng 13h30, Tuấn gọi điện cho Lê Văn Chín tới quán bia để nhờ vay tiền hộ cho Hợp. Tại quán bia, Chín hứa sẽ vay cho Hợp số tiền 30 triệu đồng bằng hình thức cầm cố chứng minh nhân dân và hộ khẩu, rồi 3 người thống nhất lên quán Thanh Trúc (ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) để hát karaoke.

Sau khi lấy phòng hát, Hợp đưa sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân cho Chín đi vay tiền, còn mình và Tuấn ở lại hát và uống bia. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, không thấy Chín quay lại, Tuấn đã điện thoại cho Chín. Một lúc sau, Chín quay lại, bảo không vay được tiền và không có tiền trả tiền hát.

Lúc này, giữa Chín và Tuấn xảy ra cãi cọ và đánh nhau. Bị Chín tát, Tuấn cầm điếu cày đánh lại. Ngay lập tức, Chín dùng dao đâm 1 nhát vào ngực Tuấn khiến anh này gục tại chỗ. Sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chín 20 năm tù và bồi thường cho gia đình bị hại 100 tháng lương tối thiểu và 39 triệu đồng tiền mai táng phí.

Đọc thêm