Lĩnh án tù vì trộm 41 quả trứng gà

(PLVN) - Bị cáo có hành vi trộm cắp 41 quả trứng gà (trị giá 123.000 đồng) thì bị quần chúng nhân dân và lực lượng công an xã phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Mới đây TAND huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) đã đưa ra xét xử vụ án Nhữ Văn Họa về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo Cáo trạng của VKSND, khoảng 09giờ 30 phút ngày 15/04/2020, Nhữ Văn Họa (SN 1989, trú tại xã Hồng Quang) có hành vi lén lút trèo tường vào nhà một gia đình ở xã khác để trộm cắp 41 quả trứng gà, trị giá 123.000 thì bị quần chúng nhân dân và lực lượng công an xã Thanh Tùng phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù bị cáo Hòa trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng, nhưng do trước đó bị cáo này đã bị kết án về tội Trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục phạm tội nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản. Do đó, Tòa tuyên phạt Nhữ Văn Họa 07 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Đọc thêm