Lĩnh án vì mang súng của khách về nhà cất giấu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thấy khách hát không quay lại lấy túi xách đựng súng, Lộc đã mang về nhà cất giấu. Hậu hành vi này, anh ta phải trả giá.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 2/8, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đức Lộc (SN 1999, ở Hà Nội) ra xét xử về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lộc 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, ngày 27/7/2022, qua công tác điều tra một vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, CQĐT Bộ Công an tiến hành ghi lời khai của các đối tượng liên quan và tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Đức Lộc.

CQĐT đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế bằng kim loại và 3 viên đạn. Giám định kết luận khẩu súng tự chế thuộc vũ khí quân dụng, 3 viên đạn là đạn ghém thuộc súng săn nhưng sử dụng được cho vũ khí quân dụng.

Tại CQĐT, Lộc khai, năm 2019 bị cáo tham gia kinh doanh karaoke cùng anh trai. Khi làm quản lý tại quán, Lộc quen đối tượng tên Thành do hay đến quán hát.

Trong một lần đến hát, đối tượng Thành mang theo một túi vải màu đen có quai xách và khóa kéo. Lộc dùng tay nắn và biết bên trong là súng. Do đó, Lộc nói với Thành là không được mang súng vào phòng hát. Nghe vậy, Thành gửi lại túi xách đựng súng. Nhận túi, Lộc dựng ở khe tường cạnh quán.

Về phía Thành, sau khi hát xong đã không đem túi về mà bảo cho gửi lại vài hôm sẽ quay lại lấy. Lộc mở túi ra xem thấy có súng và đạn.

Vài ngày sau, Lộc không thấy Thành quay lại quán lấy súng nên Lộc mang về quán ăn đêm của vợ, giấu vào khe chỗ máy phát điện.

Đến đầu năm 2022, khi hai vợ chồng Lộc thuê phòng trọ gần quán ăn đêm mục đích để bàn ghế và vật dụng khác thì Lộc đem khẩu súng giấu vào góc phòng cho đến khi bị công an phát hiện, thu giữ.

Cơ quan chức năng đã xác minh nguồn gốc vũ khí quân dụng thì khẩu súng và số đạn trên không thuộc số vũ khí quân dụng mà các đơn vị được cấp, thất lạc hay là vật chứng trong vụ án.

Tại tòa, bị cáo Lộc thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bị cáo Lộc 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét, cho cải tạo ngoài xã hội./.

Đọc thêm