Lĩnh án vì môi giới cho người phụ nữ 61 tuổi bán dâm

(PLVN) - Sáng 22/4/2020, TAND huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trịnh Thị Lành (tên gọi khác Trịnh Thị Thanh Hằng, SN 1978, trú tại xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà) về tội Môi giới mại dâm.
Trịnh Thị Lành tại phiên tòa.
Trịnh Thị Lành tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, Trịnh Thị Lành làm nghề gội đầu và bán nước giải khát ở xã Thanh Cường (huyện Thanh Hà). Lành quen biết với bà Nguyễn Thị Hà (61 tuổi) cùng huyện. Do muốn có thêm thu nhập, Lành thỏa thuận nếu có người đặt vấn đề mua dâm Lành sẽ gọi điện cho bà Hà đến nhà nghỉ để bán dâm.

Khoảng 15h ngày 23/12/2019, Nguyễn Văn Ngọc (43 tuổi, cùng huyện Thanh Hà) đến quán của Lành uống nước. Tại đây, Ngọc ngỏ ý muốn tìm người mua dâm. Hai bên thỏa thuận giá 300 ngàn đồng/lượt. Ngoài ra Ngọc phải trả 50 ngàn đồng tiền nhà nghỉ và 50 ngàn đồng tiền công cho Lành. Sau khi nhận đủ tiền, Lành điện thoại cho bà Hà đến nhà nghỉ chờ sẵn. Trong khi cả hai đang mua bán dâm thì lực lượng Công an huyện Thanh Hà kết hợp với Công an xã bắt quả tang.

Trịnh Thị Lành bị truy tố tội môi giới mại dâm. Chủ nhà nghỉ bị xử phạt hành chính về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua bán dâm ở cơ sở do mình quản lý. Hành vi mua dâm của anh Nguyễn Văn Ngọc và bán dâm của bà Nguyễn Thị Hà cũng bị Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà quyết định xử phạt hành chính.

Trong quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo sau khi nghị án HĐXX tuyên phạt Trịnh Thị Lành  12 tháng tù.

(*) Tên người mua, bán dâm đã được thay đổi

Đọc thêm