Lĩnh hơn 2 năm tù vì tấn công lực lượng trực chốt khi "quá chén"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 27/9, TAND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Hoàng Tâm về tội "Chống người thi hành công vụ".  
Bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang)
Bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang)

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 4/9/2021, Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) chạy xe máy đến nhà bạn nhậu để uống rượu, bất chấp quy định "ai ở đâu ở yên đó" của TP Đà Nẵng để phòng, chống dịch COVID-19.

Đến khoảng 6h30’ cùng ngày, Tâm ra về bằng đường liên thôn Túy Loan Tây - thôn Dương Lâm 2, theo hướng về chốt kiểm soát dịch tại thôn Dương Lâm 2.

Tại thời điểm trên, do đã say rượu, Tâm không làm chủ được tốc độ nên tông thẳng xe vào rào chắn của chốt kiểm soát dịch làm cả xe và người ngã xuống đường. Thấy vậy, cán bộ Công an xã Hòa Phong đang hỗ trợ tại chốt liền gọi điện thoại báo Ban Chỉ huy Công an xã sự việc.

Sau khi ngã, Tâm vô cớ chửi bới, thách thức lực lượng trực tại chốt rồi bất ngờ đạp vào người một cán bộ tại đây. Chưa dừng lại ở đó, Tâm liên tục chửi bới, đấm vào người cán bộ tại chốt.

Sau đó, Tâm nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ và chuyển cho lực lượng Công an huyện làm việc. Khi tỉnh rượu, Nguyễn Hoàng Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết, Nguyễn Hoàng Tâm từng có một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Chấp hành xong án phạt tù ngày 22/3/2020, Tâm chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội.

Với hành vi nêu trên, TAND huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng xử phạt Nguyễn Hoàng Tâm 2 năm 6 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Ngoài ra, Tâm bị xử phạt vi phạm hành chính vì tham gia giao thông nhưng có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligram/1 lít khí thở. Tâm cùng các trường hợp tham gia uống rượu còn bị đề xuất xử phạt hành vi tập trung đông người vi phạm quy định phòng chống dịch.

Đọc thêm