Lỡ tay đánh chết con trai 6 tuổi, người phụ nữ bị tuyên 13 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người mẹ đã dùng muôi kim loại đánh vào đầu con trai khoảng 6 tuổi. Hậu hành vi này, Thi khiến con trai tử vong, còn Thi bị tuyên 13 năm tù.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thanh Thi (SN 1985, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Mạnh Kh (SN 2016, con ruột của bị cáo).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Nguyễn Thanh Thi kết hôn với anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, ở tỉnh Thái Nguyên). Vợ chồng Thi sinh được 2 người con, trong đó có cháu Nguyễn Mạnh Kh.

Quá trình chung sống, giữa Thi và anh Mạnh xảy ra mâu thuẫn. Tháng 9/2019, hai người ra tòa ly hôn. Thi được quyền nuôi cháu Kh. Tuy nhiên, phía gia đình anh Mạnh không đồng ý nên nuôi cả hai cháu.

Sau khi ly hôn, Thi đã kết hôn với anh Lý Đ.Q. (SN 1982, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội). Tháng 4/2020, Thi sinh con cho chồng mới. Thời gian này, vợ chồng, con cái Thi đi thuê phòng trọ của người dân ở xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai để sinh sống.

Đến tháng 8/2022, Thi đón cháu Nguyễn Mạnh Kh về sống chung. Lúc này, 3 mẹ con Thi, trong đó có cháu Kh sống ở căn phòng trọ cấp 4 có diện tích khoảng 23m2, còn anh Q ở một mình tại phòng trọ cách đó 5m.

Theo cáo trạng, trong thời gian nuôi dưỡng cháu Kh, từ đầu tháng 10/2022 đến đầu tháng 12/2022, Thi thấy con có biểu hiện lười học, không nghe lời, có hành động tự xé sách vở và đi vệ sinh không tự chủ, thường xuyên đi vệ sinh ra nền nhà nên khuyên bảo, răn đe. Tuy nhiên, cháu Kh không nghe lời.

Thi đã nhiều lần dùng mắc phơi quần áo, ống tuýp nước, ghế nhựa… để đánh vào chân, tay, mông, sườn phải... của cháu Kh, làm cháu Kh bị thương.

Sáng 4/12/2022, Thi thấy cháu Kh 2 lần đi vệ sinh ra nhà nên bực tức. Chiều cùng ngày, Thi sang phòng của chồng lấy chiếc cặp lồng cháo mà trước đó Thi đặt mua. Khi về đến phòng, Thi nhìn thấy cháu Kh đi vệ sinh ra nền nhà lần thứ 3 và có hành động nghịch. Sẵn chiếc muôi bằng kim loại trên tay, Thi vụt liên tiếp nhiều nhát vào vùng đỉnh đầu bên phải của cháu Kh.

Sau khi bị mẹ đánh, các ngày sau đó cháu Kh có biểu hiện mệt mỏi, sức khỏe suy yếu, bỏ cơm, phải ăn cháo, ít vận động. Đến khoảng 12h ngày 9/12/2022, cháu Kh sức khỏe yếu dần đi và nằm một chỗ, không ăn, không vận động được.

Đến 19h cùng ngày, Thi thấy cháu Kh mắt nhắm, vô thức, gọi không trả lời nên đã sang gọi chồng, cùng đưa cháu Kh đến Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Kh đã tử khi đến Bệnh viện.

Với hành vi nêu trên, Thi bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm