Lỡ tay kéo anh té chấn thương sọ não, em lãnh án tù

(PLVN) - Ngày 17/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Thành Văn (41 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) về tội “Vô ý làm chết người”.


Sau khi bị TAND quận Ô Môn tuyên phạt 1 năm tù giam với tội danh trên, bị cáo nhìn nhận sai lầm, bày tỏ thái hối hận, ăn năn. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo để có điều kiện chăm lo gia đình.

Tuy nhiên, xét thấy những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đã được xem xét ở cấp sơ thẩm, nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Văn xin được hưởng án treo không thành.
Bị cáo Văn xin được hưởng án treo không thành.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 13h ngày 28/10/2018, ông Trung (anh bị cáo) đi nhậu về đứng trước sân thấy anh Thuận đang câu cá gần bờ sông, ông Trung chửi và đòi đánh anh Thuận. Thấy vậy, bà Kiều (em ông Trung) chạy ra cản. Lúc này, Thuận vào nhà lấy chảo hướng về phía ông Trung quơ qua quơ lại nhưng không trúng. Sau đó, Thuận bỏ vào nhà cha vợ là Văn thì ông Trung tiếp tục đi theo đòi đánh Thuận.

Văn đang chặt củi gần đó thì nghe tiếng cự cãi nên vào can ngăn. Đồng thời, Văn dùng tay nắm vào vai ông Trung kéo về phía sau, ông Trung bị mất đà té ngã ngữa đập đầu xuống nền đường bê tông có đá ghồ ghề bất tỉnh và chảy máu mũi.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong vào ngày hôm sau. Nguyên nhân được kết luận là do dập não và xuất huyết não sau chấn thương sọ não nặng.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Đọc thêm