Loan “cá” cùng đồng bọn lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 1/4, TAND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã đưa vụ án của Lý Thị Loan (tức Loan “cá”, 41 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ Đồng Nai) ra xét xử. Cùng hầu tòa có Hoàng Thị Tuyết Nhung (tức Nhung Khàn, 37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Trần Công Đại (24 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).
Loan “cá” cùng đồng bọn lĩnh án

Theo cáo trạng, Loan cùng chồng là Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) làm nghề bán cá trước cổng Công ty TNHH Pouchen (phường Hóa An, TP Biên Hòa). Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2019 đến ngày 5/5/2020, Loan “cá” đứng ra tổ chức thu tiền của những người dân buôn bán tại chợ tự phát cổng sau Công ty Changsing thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Lúc đầu, Trần Công Đại được Loan giao cho đi thu tiền hàng ngày của những người buôn bán sau đó giao lại cho Hoàng Thị Tuyết Nhung cùng chồng là Vũ Minh Tiến thu tiền, với danh nghĩa là nộp tiền thu gom rác thải trong quá trình buôn bán.

Các bị cáo tại phiên xét xử.Các bị cáo tại phiên xét xử.

Các đối tượng sẽ chửi bới, đe dọa không cho buôn bán hoặc đập phá hàng hóa nếu người nào không chịu đóng tiền. Tùy theo mặt hàng hóa và vị trí buôn bán mà các đối tượng buộc các tiểu thương phải nộp số tiền từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng/ngày, hoặc từ 3 trăm nghìn đến 1,5 triệu/tháng. Ai muốn buôn bán đều sẽ phải sự cho phép và nghe theo sự sắp xếp của Nhung và Đại.

Mặc dù chưa bị đe doạ, nhưng muốn được yên ổn làm ăn nên nhiều tiểu thương đã phải đóng tiền cho Đại và Nhung, vì biết trước sau gì các đối tượng đó cũng đe doạ đến mình. Tổng số tiền mà các bị can chiếm đoạt của 40 tiểu thương hơn 128 triệu đồng.

Đến ngày 5/5/2020, khi băng nhóm của Loan “cá” đến cửa hàng bán sữa trên đoạn đường Đồng Khởi, thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu để uy hiếp, thu tiền bảo kê thì lực lượng công an tỉnh Đồng Nai bao vây bắt quả tang, khống chế các đối tượng.

Tại phiên xét xử, TAND huyện Vĩnh Cửu tuyên phạt bị cáo Lý Thị Loan 5 năm tù, bị cáo Hoàng Thị Tuyết Nhung 3 năm 3 tháng tù, bị cáo Trần Công Đại 3 năm tù cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản” theo điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đọc thêm