Lời cầu cứu của doanh nghiệp bị chiếm đất nhiều năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong năm 2021, Công ty CP Vận tải Thủy 1 (Công ty VTT1) gửi hơn 20 công văn, đơn tố cáo cầu cứu đến các cơ quan chức năng của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhưng đều không nhận được phản hồi.

Rắc rối sau khi liên kết liên doanh

Công ty VTT1 tiền thân là Công ty Vận tải Sông Hồng, được thành lập từ năm 1962 và được Sở Quản lý nhà đất Hà Nội (sau này là Sở Địa chính – Nhà đất) giao 10,1 ngàn m2 đất tại đường Bạch Đằng và dốc Lương Yên phục vụ sản xuất kinh doanh.

Bản đồ hiện trạng mảnh đất tại 1033 Bạch Đằng.

Bản đồ hiện trạng mảnh đất tại 1033 Bạch Đằng.

Đến ngày 30/6/2000, Công ty được Sở Địa chính – Nhà đất Hà Nội (sau này là Sở Tài nguyên và Môi trường - TN&MT) ký hợp đồng cho thuê 1.150m2 đất tại số 78 Bạch Đằng (nay là số 1033 Bạch Đằng).

Ngày 1/10/2013, UBND TP Hà Nội tiếp tục cho Công ty VTT1 thuê diện tích đất nói trên. Ngày 30/7/2014, Sở TN&MT Hà Nội ký kết hợp đồng với Công ty VTT1 để sử dụng cùng với công trình đã xây dựng trên đất làm trụ sở làm việc và xưởng sản xuất. Trong hợp đồng, Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không xây dựng thêm công trình bởi trên đất đã có dãy nhà một tầng đang được sử dụng làm kho, bãi, nhà xưởng.

Trước 2015, Công ty VTT1 giao nhà xưởng, tài sản gắn liền khu đất cho ông Đinh Văn Tính, Trưởng Trung tâm Cơ khí của Công ty với hình thức khoán quản. Ngày 31/12/2015, Công ty VTT1 hợp tác kinh doanh sản xuất với Công ty Thương mại & Công nghệ Sông Hồng do ông Tính làm GĐ. Kết thúc liên doanh, ngày 31/12/2020, hai bên thống nhất lập biên bản bàn giao hiện trạng khu kho bãi. Ngay sau đó, Công ty VTT1 rà soát, kiểm tra tài sản thì phát hiện vợ chồng ông Dũng, bà Hằng đang chiếm dụng bãi đất thuộc vị trí số 4 thuộc khu đất 1033 Bạch Đằng từ 2017.

Trao đổi với PV, ông Tính cho biết, sau khi ký hợp đồng thuê đất với Công ty VTT1, năm 2017 Công ty Sông Hồng có liên doanh với ông Đạt để người này mở quán ăn. Sau một thời gian làm ăn không thuận lợi, cuối tháng 6/2017 ông Đạt và Công ty Sông Hồng đồng ý thanh lý hợp đồng trả lại mặt bằng như ban đầu.

“Nhưng lúc đó bất ngờ vợ chồng ông Dũng, bà Hằng đến gặp tôi cho biết sẽ không trả mặt bằng. Đặc biệt, chúng tôi nghi vấn vợ chồng ông Dũng còn cho người đánh một công nhân của tôi phải nằm viện. Tôi không làm ăn, liên doanh gì với ông Dũng, bà Hằng mà chỉ liên doanh với ông Đạt. Ngay thời điểm nhân viên của tôi bị đánh vô cớ và các năm tiếp theo 2019, 2020, tôi liên tục làm đơn tố cáo vợ chồng ông Dũng, bà Hằng chiếm đóng nhà đất trái pháp luật bằng hình thức nộp trực tiếp cho Công an phường Bạch Đằng nhưng không thấy giải quyết mà chỉ có những lời hẹn sẽ xem xét giải quyết sự việc”, ông Tính cho biết.

Tám tháng, 23 lần gửi đơn

Đại diện Công ty VTT1 cho biết, sau khi nhận bàn giao từ ông Tính, Công ty cũng nhiều lần gửi thông báo và cử cán bộ đến yêu cầu vợ chồng ông Dũng, bà Hằng trả lại mặt bằng, trả lại tài sản, đồng thời bồi thường thiệt hại nhưng không được hợp tác. Thậm chí những người bị tố chiếm đất còn dùng những lời lẽ xúc phạm, đe dọa sức khỏe, tính mạng người của Công ty.

“Từ tháng 3/2021 đến nay, Công ty VTT1 liên tục gửi 23 đơn trình báo, tố cáo, kêu cứu đến cơ quan chức năng để đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của ông Dũng, bà Hằng nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ các đơn vị”, đại diện Công ty VTT1 cho hay.

Để sáng tỏ phản ánh của Công ty VTT1, PV đã liên hệ làm việc với UBND phường Bạch Đằng. Ông Vũ Huy Khiêm, Phó Chủ tịch phường cho biết, sự việc tranh chấp hay chiếm giữ tại 1033 Bạch Đằng như thế nào thì phường không nắm rõ. Nhất là việc các bên ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết nên phường chỉ nắm sơ sơ.

Được biết, ngày 12/10/2021, Công ty VTT1 gửi công văn đến Công an, UBND phường Bạch Đằng; Công an và UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị chứng kiến việc mở khóa, thu hồi tài sản tại 1033 Bạch Đằng. Trước đó, Công ty cũng gửi thông báo thu hồi đất, tài sản trên đất tới ông Dũng, bà Hằng. Cũng như những lần trước, Công ty không nhận được phản hồi.

Khoảng 10h ngày 14/10, một số nhân viên của Công ty VTT1 tiến hành mở khóa tại nhà kho 1033 Bạch Đằng. Theo Công ty VTT1, sau khi gõ cửa, không thấy người ra mở cửa, những nhân viên này tiến vào mà không có hành vi bạo lực, không gây mất an ninh trật tự (có camera ghi lại). Đúng lúc này, bà Hằng xuất hiện nhận là chủ nhà, đồng thời la hét, quyết liệt ngăn cản. Dù nhân viên Công ty VTT1 không có bất cứ lời nói, hành động nào xâm hại tới nhân phẩm, thân thể, sức khỏe của bà Hằng nhưng sau đó, bà Hằng tới công an trình báo “bị côn đồ đập phá, hủy hoại tài sản”.

Ngày 25/10/2021, Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”. Đại diện Công an quận cho biết, Công an quận cũng nhận được rất nhiều đơn của Công ty VTT1; tuy nhiên đây là “tranh chấp dân sự”; các bên cần làm đơn ra Tòa giải quyết.

Đọc thêm