Lợi dụng mua vé số để giở trò đồi bại

(PLO) - TAND TP Cần thơ vừa xử sơ thẩm đã tuyêt phạt Lê Bảo Ngọc (SN 1986, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) 12 năm tù vì tội “Hiếp dâm trẻ em”. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, Ngọc thường xuyên mua vé số của bị hại L.T.T.L. (SN 2004) nên cả 2 quen biết nhau. Do có ý định giao cấu từ trước nên Ngọc xin số điện thoại L. và thường rủ L. đi chơi.

Tháng 1/2016 Ngọc thấy L. đi hội chợ một mình nên Ngọc đến tiếp cận nói chuyện. Sau đó rủ L. đến bãi đất trống sau nơi tổ chức hội chợ để thực hiện hành vi giao cấu. Ngọc cho L. 80.000 đồng.

Đến ngày 3/2/2016 Ngọc tiếp tục điện thoại hẹn L. đi chơi, nói chuyện một lát thì Ngọc dẫn L ra khu đất trống gần đó một lần nữa thực hiện hành vi đồi bại. Lúc này mẹ của L. đi đến nhìn thấy, Ngọc bị bắt quả tang chưa kịp mặc quần và bị giao cho Công an xử lý. 

Đọc thêm