Long Thành (Đồng Nai): Chính quyền bất lực trước một trại gà?

(PLO) - Huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tiến hành họp lấy ý kiến người dân để giải quyết dứt điểm vụ trang trại gà xây dựng trái phép, lấn chiếm đường tại bản Stiêng.

Trang trại có quy mô rất lớn do ông Lê Văn Quyết, cán bộ Điện lực huyện Long Thành làm chủ đầu tư, được xây dựng rất quy mô trên đất nông nghiệp, nằm gần quy hoạch  khu dân cư - Cầu Suối 3, thuộc xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trại thứ nhất được xây dựng từ nhiều năm nay, có 4 dãy chuồng trại. Trại thứ hai  mới được xây dựng thêm sau này có 3 dãy chuồng trại. 

Nói về trang trại này, ông Đỗ Chánh Huy - phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, huyện Long Thành - khẳng định: Ông Quyết không được chính quyền địa phương cấp phép xây dựng.

Cũng theo ông Huy, thời điểm công trình được thi công, UBND xã Tân Hiệp đã triển khai nhắc nhở, tuy nhiên ông Quyết không chấp hành, với lý do đất này thuộc về sở hữu của ông, trước đây ông và một số hộ dân đóng góp để làm đường, hiện diện tích đất vẫn nằm trong sổ đỏ nên ông Quyết cho rằng ông có quyền xây dựng trên đất của mình.

Xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

4 dãy chuồng trại gà xây dựng trái phép đã tồn tại hơn 7 năm qua, gây ảnh hưởng môi trường trầm trọng
4 dãy chuồng trại gà xây dựng trái phép đã tồn tại hơn 7 năm qua,  gây ảnh hưởng môi trường trầm trọng
3 dãy chuồng trại gà mới được xây dựng sau này cách trại cũ gần 400m
3 dãy chuồng trại gà  mới được xây dựng sau này cách trại cũ gần 400m

Nhóm PV Báo PLVN đã có mặt tại khu vực nói trên, ghi nhận tình hình thực tế, xác nhận thêm  thông tin qua người dân.

Ông Thống (tên nhân vật đã được thay đổi) là người dân địa phương,  cho biết: Trang trại gà của ông Quyết được khởi công xây dựng vào khoảng tháng 9 năm 2011 đến nay đã hơn 7 năm, mặc dù đã nhiều lần bà con phản ánh, cử tri xã đã kiến nghị lên chính quyền địa phương, song sự việc vẫn không được chính quyền trả lời giải quyết.

Thời gian gần đây, ông Quyết lại tiếp tục cho xây dựng thêm nhà tiền chế, dựng lên trước cửa trại, lấn chiếm đường đi lại rất phản cảm.

Nguy hiểm hơn, hàng ngày trang trại gà đã thải ra môi trường một lượng lớn chất thải hôi thối chưa được qua xử lý gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà con.  

Được biết, khu vực cầu Suối 3 xã Tân Hiệp có hơn 40 hộ dân, gần 200 nhân khẩu. Chủ yếu làm sản xuất nông nghiệp, đa phần đều là người dân tộc thiểu số Stiêng),

Trang trại gà này, nằm cách UBND xã khoảng hơn 4km, tuy nhiên, chính quyền địa phương đã  làm ngơ (hay bất lực?)  về các hoạt động, kinh doanh, xây dựng trái phép của ông Quyết trong suốt nhiều năm qua.

Phải chăng ông Quyết đã có sự “bao che”  chống lưng của 'thế lực' nào đằng sau?. 

Công trình xây dựng của trại gà lấn chiếm trái phép làn đường giao thông.
Công trình xây dựng của trại gà lấn chiếm trái phép làn đường giao thông.

Nằm cách dự án  Sân bay quốc tế Long Thành khoảng gần 4km theo đường chim bay, khi độ ô nhiễm môi trường ngày càng cao, nếu không được xử lý tháo dỡ dứt điểm trang trại sẽ rất ảnh hưởng tới dự án này. Đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại Long Thành - Đồng Nai cần nhanh chóng xử lý dứt điểm sai phạm này.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm