Lừa bán người sang Campuchia, 2 thanh niên lĩnh 47 năm tù

(PLVN) -  Quyết và Đức bị tuyên phạt tổng cộng 47 năm tù vì móc nối lừa bán 7 người từ Việt Nam sang Campuchia làm việc để thu lợi bất chính.
2 bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm.
2 bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm.

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vừa xét xử phúc thẩm 2 bị cáo Trần Quang Quyết (22 tuổi, trú xã Ia Đal, huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum) và Phan Ngọc Đức (33 tuổi, trú xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về các tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm tại Tòa án Nhân dân Cấp cao ở Đà Nẵng, điểm cầu thành phần tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai, đồng thời kết nối đến gần 800 điểm cầu của hệ thống TAND và Viện KSND toàn quốc.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2021, Quyết bị lừa bán sang làm việc cho một công ty game ở Campuchia. Cùng thời gian này, Đức cũng sang Campuchia làm việc cho một sòng bài.

Sau đó, 2 gia đình gửi tiền chuộc nên Quyết và Đức được thả. Tuy nhiên, Đức không quay về Việt Nam mà ở lại Campuchia.

Năm 2022, Quyết sang lại Campuchia tìm việc làm và lại bị bán vào một công ty khác. Quyết bị yêu cầu trả 90 triệu tiền chuộc, mới được về. Do gia đình gửi thiếu 20 triệu đồng, nên Quyết bị các đối tượng ở đây yêu cầu tuyển người mới từ Việt Nam vào làm sẽ được trừ nợ.

Từ tháng 6/2022, Quyết sử dụng Facebook tên “Bi Trần” để kết nối, đưa thông tin gian dối về tuyển nhân viên làm “việc nhẹ, lương cao” từ 18-20 triệu đồng/tháng.

Qua Facebook, Quyết kết bạn với anh Cầm Bá Sáu (28 tuổi, trú làng KLoong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và nhờ tìm người đưa vào làm việc tại một công ty ở Tây Ninh (thực chất là lừa bán sang Campuchia) với hoa hồng 1 triệu đồng/người.

Thấy được trả lương cao và tin tưởng lời Quyết nói là thật nên anh Sáu đã giới thiệu Puih Đại (SN 1998, trú huyện Ia Grai, Gia Lai) cho Quyết. Từ Puih Đại, Quyết lừa thêm 6 người khác ở làng Kloong, xã Ia O vào đường dây mua bán người, gồm: Puih Môi (SN 2004), Ksor Jối (SN 2002), Puih Chiêu (SN 2003), Ksor Gum (SN 1999), Puih Thái (SN 1994) và Puih Phú (SN 2005, thời điểm bị lừa bán chưa đủ 16 tuổi).

Qua các mối quan hệ, Quyết gặp Đức bàn bạc đưa nhóm người này bán sang Campuchia. Đức đồng ý và trả cho Quyết 700 USD/người.

Điểm cầu phiên phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Cấp cao ở Đà Nẵng.

Điểm cầu phiên phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Cấp cao ở Đà Nẵng.

Theo các nạn nhân, sau khi sang Campuchia thì họ mới biết mình bị lừa bán và nhốt trong các toà nhà có người trông coi. Khi không thực hiện hoặc thực hiện công việc không đạt, họ bị bỏ đói và thường xuyên bị đánh đập, ngược đãi. Nếu ai muốn trở về nhà thì buộc gia đình phải chuyển khoản 150 triệu đồng/người để “bồi thường hợp đồng lao động”.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13/7, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Trần Quang Quyết 15 năm tù về tội “Mua bán người”, 14 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hình phạt 29 năm tù. Còn Phan Ngọc Đức bị tuyên 15 năm tù về tội “Mua bán người”, 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hình phạt 28 năm tù.

Sau đó, các bị cáo đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời xem xét lại tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Tại phiên phúc thẩm ngày 22/9, sau khi xem xét, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần nội dung bản án.

Cụ thể, tuyên phạt bị cáo Quyết 13 năm về tội “Mua bán người”, 11 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hình phạt 24 năm tù. Bị cáo Đức 13 năm về tội “Mua bán người”, 10 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hình phạt 23 năm tù.

Đọc thêm