Lựa chọn thế nào để các con có trại hè an toàn, mùa hè bổ ích?

(PLVN) - Trại hè là một hoạt động giáo dục và giải trí hấp dẫn được nhiều phụ huynh quan tâm và lựa chọn cho con em mình. Tuy nhiên, đằng sau hoạt động này vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Nở rộ trào lưu trại hè cho trẻ

Từ đầu hè năm nay, chị Lê Hoài An, nhân viên ngân hàng, sống ở quận Tân Bình, TP HCM đã bắt đầu tìm kiếm, lựa chọn trại hè cho con gái 9 tuổi tham gia. Chị An cho biết, trước đó con chị chưa tham gia khóa trại hè nào. Từ năm ngoái, cô bé đã kể nhiều bạn trong lớp được gia đình cho tham gia trại hè rất vui, nên năn nỉ xin mùa hè này cho đi. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thông tin, chị An rất hoang mang: “Vì con mong muốn quá nên tôi cũng muốn cho con tham gia thử cho biết, nhưng hiện nay có nhiều đơn vị tổ chức, nhiều hình thức trại hè quá. Ngoài học kì quân đội khá quen tên, còn lại có các hình thức trại hè như huấn luyện cứu hỏa, cho con làm nông, trại hè làm thủ công... Rồi không ít trại hè tổ chức tận ở nước ngoài. Mức phí nhìn vào cũng hoa cả mắt, trung bình là hàng chục triệu cho đến hàng trăm triệu đồng tùy độ cao cấp của chương trình”.

Hoạt động trại hè đang rất nở rộ vì nhiều nguyên nhân. Một phần do nhu cầu của một số phụ huynh cần nơi gửi con trong những ngày hè, một phần do kỳ vọng vào những lợi ích trại hè mang đến cho con. Theo ước tính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi mùa hè, các học kỳ quân đội thu hút từ 100 - 600 em, học kỳ công an từ 100 - 300 em, còn khóa tu mùa hè là từ 300 đến hàng nghìn em. Cạnh đó, còn hàng loạt trại hè khác do các đơn vị tư nhân tổ chức, từ trại hè bình dân như các chương trình rèn luyện kĩ năng sống tại nông thôn, khu cắm trại, điểm dã ngoại... Còn có những chương trình trại hè từ cao cấp đến rất cao cấp, tổ chức trong các khách sạn lớn, khu du lịch, resort sang trọng hoặc tại các nước có mức tiêu dùng đắt đỏ như Singapore, Mỹ, Úc... Với các chương trình cao cấp, phụ huynh có thể tiêu tốn vài trăm triệu đồng cho một khóa trại hè cho con.

Thực tế, trại hè có một số lợi ích cho trẻ, như giúp trẻ phát triển kỹ năng sống, tạo cơ hội trải nghiệm và học hỏi từ những hoạt động ngoại khóa. Thông qua các trại hè, trẻ còn học được cách tương tác, làm việc nhóm, tìm hiểu thêm về tự nhiên và môi trường, khỏe mạnh hơn nhờ các hoạt động ngoài trời... Tuy nhiên, cạnh mặt tích cực cũng có một số trại hè tổ chức “lôm côm”, khiến trẻ và cha mẹ phải nhận “quả đắng” sau khi tham gia.

Để con có ngày hè bổ ích

Anh Vũ Bình Ninh sống ở Đồng Nai chia sẻ, năm ngoái anh cho con trai 11 tuổi tham gia một trại hè tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Anh chấp nhận đóng số tiền hơn 50 triệu đồng cho thời gian 3 tuần vì chương trình đưa ra nhiều ích lợi như rèn luyện cho con các kĩ năng sơ cứu, bơi lội, sinh hoạt đội nhóm và có cả giáo viên nước ngoài để các con có thể tương tác trong môi trường tiếng Anh. Tuy nhiên, khi con tham gia trại hè về, anh hỏi con kĩ càng mới thấy trại hè hóa ra cũng chỉ là tổ chức cho trẻ vui chơi, du lịch như bình thường, các cam kết khác chỉ là “cho có”, con cũng không học được gì mới.

Một số phụ huynh khác cũng cho biết con gặp vấn đề tâm lý khi chịu “sức ép kỉ luật” từ một số trại hè quá nghiêm khắc, hoặc bị dị ứng, côn trùng cắn, ngộ độc. Một số trường hợp khác từng xảy ra tại các trại hè như bạo lực giữa những đứa trẻ, tai nạn đuối nước thương tâm, thậm chí phát sinh việc trẻ bị lạm dụng...

Chương trình tổ chức thì nhiều, nhưng không ít chương trình không chu đáo, không quan tâm đến tính giáo dục, chủ yếu chỉ vui chơi, giải trí, thoả mãn một phần nhu cầu “giữ trẻ” của phụ huynh. Một số phụ huynh thậm chí lựa chọn trại hè vì chiều con, hoặc “nghe nói” thông qua các bài quảng cáo hấp dẫn về lợi ích của trại hè mà chưa thực sự hiểu rõ trại hè có ích lợi gì, cũng như những mặt trái của nó.

Thông tin cho báo chí, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Nguyễn Thị Nga chia sẻ, Cục Trẻ em đã khảo sát và phát hiện vẫn còn một số nơi tổ chức trại hè chưa bảo đảm về cơ sở vật chất, chương trình, mức độ an toàn, quyền riêng tư của trẻ chưa được đề cao. Bà Nga đề nghị phụ huynh cần nghiên cứu kỹ chương trình, kiểm tra việc ăn uống, nơi ở cho phù hợp với sở thích, nguyện vọng, giới tính và đặc biệt chú trọng đến bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ.

Tháng 12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Thông tư nhấn mạnh, địa điểm trẻ em tham gia hoạt động phải an toàn, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi, giới tính; phòng nghỉ, khu vực vệ sinh cá nhân phù hợp; bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để các con có trại hè an toàn, mùa hè bổ ích, tiên quyết là phụ huynh cần xem xét chất lượng thực tế của trại hè và mức độ cần thiết khi cho con tham gia trại hè, xem có phù hợp với con, với tình hình tài chính gia đình hay không, bởi trại hè không phải là một khóa học nhằm “lột xác” cho trẻ chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Cạnh đó, rất cần sự kiểm tra, rà soát kĩ lưỡng của cơ quan chức năng về hoạt động trại hè, nhằm bảo đảm các trại hè hoạt động đúng, tử tế, cung cấp điểm trải nghiệm - học hỏi an toàn và hữu ích cho trẻ con vào mùa hè.

Đọc thêm