Lừa đảo hơn 400 người, vợ chồng chủ Công ty Sài Gòn Cây Cảnh lãnh 37 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 20/12, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 5 bị cáo trong vụ án lập dự án Khu dân cư Tam Phước (nay thuộc P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) lừa bán cho hơn 400 người để chiếm đoạt số tiền hơn 320 tỷ đồng.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tình (61 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) 20 năm tù và vợ là Nguyễn Thị Chí Sương (56 tuổi) 17 năm tù. Hai vợ chồng Tình và Sương là chủ Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh (trụ sở tại TP.HCM) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cùng với tội danh trên, các bị cáo: Đinh Quốc Lực (47 tuổi) bị tuyên phạt10 năm tù, Võ Hoàng Yến (45 tuổi) 8 năm tù, Đặng Trọng Nhân (43 tuổi) 4 năm tù. Tất cả đều ngụ tại TP.HCM.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bị cáo Tình là người chủ mưu trong việc sử dụng thủ đoạn gian dối và lợi dụng pháp nhân Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh để ký các hợp đồng góp vốn với những hàng trăm khách hàng (bị hại), với mục đích bán nền đất không có thật trong dự án Khu dân cư Tam Phước. Hành động kêu gọ góp vốn diễn ra khi dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 20/12.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 20/12.

Tiếp theo, các bị cáo Tình và Sương đã dùng một số giấy tờ đất để thế chấp cho một cặp vợ chồng ngụ TP.Biên Hòa đểvay số tiền hơn 30 tỷ đồng mà không trả. Tổng số tiền mà các bị cáo đã chiếm đoạt từ hơn 400 bị hại là hơn 320 tỷ đồng.

Theo HĐXX, bị cáo Tình là người chủ mưu và thực hiện tích cực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do đó mức hình phạt của bị cáo là cao nhất. Bị cáo Sương là đồng phạm, cùng thực hiện và giúp sức tích cực cho Tình phạm tội và gây hậu quả lớn cho nhiều người bị hại.

Các bị cáo, gồm Lực, Yến và Nhân, đã tham gia với vai trò đồng phạm và giúp sức cho Tình và Sương. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt phù hợp với tính chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo, nhằm mục đích răn đe, giáo dục, và phòng ngừa tội phạm chung.

Theo HĐXX, năm 2007, hai vợ chồng Tình – Sương đã tự ýthành lập dự án Khu dân cư Tam Phước. Trong khoảng thời gian này, Tình và Sương đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, thông tin gian dối để lừa đảo hơn 400 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 290 tỷ đồng. Ngoài ra, Tình và Sương còn chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng đi vay của vợ chồng một người ở TP.Biên Hòa.

Đọc thêm