Lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn bị 'vô hiệu' trước nạn khai thác cát trái phép ở sông Cầu?

(PLO) -Trong nhiều năm trở lại đây, một số đối tượng núp bóng dưới vỏ bọc là doanh nghiệp để kinh doanh vật liệu xây dựng, nhưng thực chất là bọn chúng hoạt động khai thác cát trái phép ở sông Cầu một cách trắng trợn. Khiến dư luận đặt câu hỏi, có hay không thế lực nào đó “bảo kê” hay do các cấp chính quyền và lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn bị vô hiệu.
Bãi tập kết cát trái phép, nằm sát ven sông Cầu, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn
Bãi tập kết cát trái phép, nằm sát ven sông Cầu, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn

Các đối tượng khai thác cát rất manh động

Lợi nhuận phi pháp đem lại từ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản là rất lớn. Chính vì vậy, “cát tặc” lâu nay đã là nơi ẩn náu của nhiều phần tử xã hội đen, hoạt động theo phương thức rất manh động, có thể ra tay với ai đó nếu ngăn chặn hoặc phát giác việc hút trộm cát của họ đến các cơ quan chức năng.

Minh chứng, bằng sự việc diễn ra vào rạng sáng ngày 11/7/2018, anh Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1982 ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn cùng với anh Tuấn Anh ở bệnh viện đi về nhà, khi đến khu vực chân cầu Vát, huyện Sóc Sơn thì phát hiện có nhiều đối tượng đang sử dụng 2 tàu chuyên dụng cỡ lớn để hút trộm cát tại lòng sông Cầu thuộc khu vực xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

Anh Cường đã kêu gọi cho những người dân sinh sống quanh đó ra hỗ trợ bắt giữ các đối tượng hút cát. Ngay lập tức, anh Cường bị 2 đối tượng ở trên tàu cầm dao chém vào 2 cánh tay. Bị mất máuvaf hoảng loạn, anh Cường đã được người dân đưa đi bệnh viện Xanh-Pôn. Đồng thời, người dân nơi đây đã thông báo cho lực lượng Công an xã Trung Giã và Công an huyện Sóc Sơn đến hiện trường để ghi nhận sự việc và bắt giữ quả tang các đối tượng hút cát trái phép.

Được biết, ngay sạu đó các đối tượng khai thác cát trái phép đã bị cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã lập biên bản, thu giữ những hung khí gây án và đưa cvề trụ sở Công an để lấy lời khai, đồng thời thu giữ toàn bộ các phương tiện dùng để hút cát.

Theo một người dân sinh sống tại đó cho biết, việc khai thác cát trái phép tại sông Cầu thuộc địa bàn xã Tân Hưng và xã Trung Giã đã diễn ra nhiều năm, gây sạt lở hàng trăm mẫu đất bãi ven sông Cầu. Người dân nơi đây vô cùng phẫn nộ. Dù người dân và các cử tri đã phản ánh rất nhiều lần đến chính quyền và cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn nhưng họ vẫn để ngoài tai.

Cát tặc lộng hành tàn phá đến mức "báo động đỏ" tại địa bàn xã Trung Giã và xã Tân Hưng gây sạt lở hàng trăm hec ta đất bãi ven sông Cầu
Cát tặc lộng hành tàn phá đến mức "báo động đỏ" tại địa bàn xã Trung Giã và xã Tân Hưng gây sạt lở hàng trăm hec ta đất bãi ven sông Cầu

Quá trình phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam xác minh được biết, các đối tượng hút trộm cát hôm rạng sáng ngày 11/7 bị anh Cường và người dân ở xã Trung Giã phát hiện và ngăn chặn đã cho thấy, đó là các đối tượng “cộm cán”, máu mặt ở địa phương. Nhưng những người này thực chất cũng chỉ là những tay, chân đàn em, còn đằng sau đó có thể còn có một “ông trùm” cỡ bự mang danh nghĩa của một doanh nghiệp.

 Anh Nguyễn Văn Cường, người phát hiện “cát tặc” hôm rạng sáng ngày 11/7, trình bày với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam: Tôi bị các đối tượng trên tàu hút cát cầm dao nhảy vào chém 4 nhát ở 2 cánh tay phải nhập viện. Sau ít phút sự việc xảy ra, ông Nguyễn Đình Ban – Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Hưng Tín đã gọi điện cho tôi nói, “mày đừng làm ầm ĩ sự việc này lên”.   

Lộ diện đối tượng khai thác cát trái phép tại sông Cầu

Sự kiện xảy ra ngày 11/7, hay nói chính xác là kết quả bước đầu thắng lợi của những người dân nơi đây trong việc phát giác, đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép đã dần được  “lộ diện” sau vụ việc này. 

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn, thông tin, kết quả kiểm tra bước đầu tại hiện trường hôm 11/7 do anh Cường và người dân ngăn chặn, bắt giữ, cho thấy, “Các đối tượng đã khai thác được khoảng 3m3 cát,  tất cả những hành vi về khai thác cát, không có giấy phép, Công an huyện đã lập hồ sơ xong và đã trình lãnh đạo Công an TP. Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo phương án xử lý”. 

Còn về việc các đối tượng khai thác cát gây thương tích cho anh Cường, được xác định do Đào Công Thành là người địa phương ở thôn Thống Nhất, xã Trung Giã và cùng một số các đối tượng khác. Hiện do, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu – Phó trưởng Công an huyện phụ trách, chỉ đạo điều tra nên chưa rõ kết quả, ông Tuấn cho hay.

Tiếp đến, 1 giờ sáng, ngày 20/7 đồn Công an Trung Giã và Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Ban – Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Hưng Tín đang có hành vi hút cát từ trên 2 tàu ở dưới sông lên bãi tập kết vật liệu của nhà ông Ban.

Tại buổi làm việc với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn, cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ hóa đơn đầu vào, và đầu ra của bãi tập kết cát của ông Ban đều không có, chúng tôi đã giữ toàn bộ phương tiện, niêm phong số lượng cát trên bến bãi và lấy mẫu cát gửi đi giám định để chứng minh về nguồn gốc cát”.

Như vậy, các đối tượng khai thác cát trái phép tại sông Cầu đã bị phát hiện, bắt quả tang và toàn bộ khối lượng cát của đối tượng Nguyễn Đình Ban có phải do khai thác trái phép mà có, cần được cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn sớm làm rõ.

Còn  vụ việc các đối tượng khai thác cát trái phép gây thương tích cho anh Cường phải nhập viện Xanh - Pôn, hiện nay cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng gây ra, nhưng vẫn chưa đưa anh Cường đi giám định theo yêu cầu của bị hại.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết tiếp theo.   

Đọc thêm