Lý do trả hồ sơ vụ cán bộ Thanh tra “vòi tiền” doanh nghiệp

(PLVN) - TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cán bộ thanh tra "vòi tiền" doanh nghiệp để làm rõ một số tình tiết trong vụ án.
Bị cáo Kim Anh tại phiên tòa sơ thẩm hồi đầu năm 2021.

TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, cựu Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng) ra xét xử về tội tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, tòa án cũng đưa bị cáo Đặng Hải Anh (SN 1981, cựu chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2), Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1977, cựu cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3), và Nguyễn Thùy Linh (SN 1994, cựu cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra) ra xét xử cùng về tội danh trên.

Tuy nhiên, sau nửa ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết trong vụ án một cách toàn diện, khách quan và triệt để.

Trước đó, đầu năm 2021, TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã hoãn phiên một lần do có quá nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do.

Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận hồi tháng 6/2019, khi Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang một số cán bộ trong đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền của hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kim Anh được giao làm trưởng đoàn thanh tra tại huyện Vĩnh Tường. Kim Anh biết rõ đối tượng thanh tra theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt là UBND huyện Vĩnh Tường nhưng vẫn thực hiện việc thanh tra vượt thẩm quyền nhằm trục lợi.

Quá trình tiếp xúc với các đơn vị, Kim Anh và Hải Anh đưa ra các lý do để gây khó khăn, dọa phải thừa nhận vi phạm, nộp tiền để được bỏ qua, nếu không thì về trụ sở Thanh tra Bộ Xây dựng giải trình, bị xử lý…

Lo sợ, nhiều nhà thầu, chủ đầu tư đã phải nộp tiền cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng để được bỏ qua các vi phạm. Khi trao đổi về số tiền phải nộp, Kim Anh và Hải Anh viết ra giấy hoặc đánh máy tính, đưa cho đại diện chủ đầu tư, nhà thầu xem.

Sau khi thu tiền từ các đơn vị, Kim Anh và đồng phạm cùng bóc phong bì, kiểm đếm rồi chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Số tiền còn lại được bà Kim Anh mang gửi ngân hàng hoặc cất giấu tại tủ gỗ trong phòng làm việc.

Bức xúc, nhiều chủ doanh nghiệp, kế toán UBND xã đã tố cáo hành vi của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đến cơ quan công an.

Cơ quan chức năng xác định Kim Anh và những người khác đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính là hơn 2 tỷ đồng. Trong đó Kim Anh trực tiếp thực hiện, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng./.

Đọc thêm