Mark Zuckerberg mất 29 tỷ USD trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỷ phú Mark Zuckerberg ngày 3/2 đã mất 29 tỷ USD giá trị tài sản ròng khi cổ phiếu của nền tảng Meta lao dốc kỷ lục sau dự báo doanh thu thấp hơn dự kiến.
Mark Zuckerberg mất 29 tỷ USD trong một ngày

Theo Reuters, cổ phiếu của Meta đã giảm 26% chỉ trong một ngày, xóa sổ hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường. Đây cũng là mức sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Mỹ.

Meta dự báo mức doanh thu thấp hơn do những thay đổi về quyền riêng tư của Apple và gia tăng sự cạnh tranh dành cho người dùng từ các đối thủ bao gồm TikTok và YouTube

Theo Forbes, điều đó đã kéo giá trị tài sản ròng của người sáng lập kiêm CEO của Meta là ông Zuckerberg giảm 85 tỷ USD.

Ông Zuckerberg sở hữu khoảng 12,8% cổ phần công ty công nghệ khổng lồ trước đây được gọi là Facebook.

Sự sụt giảm tài sản trong một ngày của ông này là một trong những sự sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay và diễn ra sau khi ông chủ Tesla Elon Musk cũng đã lỗ 35 tỷ USD trong một ngày vào tháng 11 năm ngoái.

Sau khi mất 29 tỷ USD, ông Zuckerberg đứng ở vị trí thứ 12 trong danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, xếp dưới các ông trùm kinh doanh Ấn Độ là Mukesh Ambani và Gautam Adani.

Đọc thêm