Mất nhà cửa vì sập bẫy lừa của nữ quái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Nữ (SN 1973, ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 9 người, trong đó có những người mất nhà cửa vì bị cáo.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Trần Thị Nữ là nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long, được giao nhiệm vụ phụ trách cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động. Mặc dù hiểu rõ quy chế làm việc của công ty, cũng như quy định của cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động không được phép tiếp nhận hồ sơ và tiền của cá nhân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân, Trần Thị Nữ đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Nữ đưa ra thông tin gian dối với một số cá nhân về việc bản thân quen người làm ở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có thể giúp đi lao động tại Hàn Quốc với chi phí 14.5000 USD/người. Nữ cam kết trong 2 tháng sẽ được đi, nếu không đúng cam kết, sẽ hoàn trả lại số tiền đã nộp.

Ngoài ra, để người lao động tin tưởng liên hệ nộp tiền, Nữ còn giới thiệu về khả năng xin được visa đi lao động Hàn Quốc theo diện du lịch, đặt cọc 20 triệu đồng/trường hợp.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2018, Trần Thị Nữ đã nhận tiền của 9 người bị hại nhưng không thực hiện như hứa hẹn, chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Tại tòa, một số bị hại cho biết, để có tiền đưa cho Nữ lo cho mình đi lao động tại nước ngoài, họ phải “vay nóng”, cầm cố sổ đỏ để có tiền đi mà không biết bị lừa. Do Nữ không trả lại tiền, họ không có tiền trả nợ nên mất nhà, phải đi thuê nhà để ở. Họ hi vọng Nữ có thể bồi thường cho mình để có tiền trang trải cuộc sống vốn đã khốn khó.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nữ 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đọc thêm