Mắt xích trong đường dây ma túy qua đường hàng không nhận án tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đào Ngọc Long là mắt xích trong vụ án vận chuyển trái phép hàng chục kg ma tuý từ châu Âu về Việt Nam. Ngoài ra, Long còn có hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy với Nguyễn Bật Kỳ nên phải trả giá.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 17/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đào Ngọc Long (SN 1988, ở Hưng Yên) và Nguyễn Bật Kỳ (SN 1990, cùng quê với Long) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, rạng sáng 22/9/2022, tại sảnh toà nhà khu đô thị Vinhome Ocean Park, lực lượng chức năng phát hiện Long đeo một chiếc ba lô đi cùng với Kỳ. Ngay lập tức, Long vứt chiếc ba lô xuống đất, bỏ chạy. Thấy thế, Kỳ cũng bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra đối với Kỳ và Long còn có một nam thanh niên khác đi cùng nhưng đứng ở phía sau gọi điện thoại. Khi thấy sự việc xảy ra, thanh niên này đã chạy thoát.

Cơ quan chức năng thu giữ trong ba lô Long vứt lại có 5 túi nilon, chứa 4,8 kg ma tuý đá (Ketamin). Khám xét nơi ở của Kỳ tại toà nhà trên, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến sử dụng ma tuý, ma túy…

Tại cơ quan điều tra, Kỳ khai quen Long từ năm 2019, thỉnh thoảng đến chỗ đồng bọn để sử dụng ma tuý. Sáng 21/9/2022, Long đến căn hộ Kỳ thuê để ở nhờ và cùng nhau dùng ma tuý. Đến 2h sáng 22/9/2022, Long nhờ Kỳ lái ô tô đi đón bạn. Khi tới điểm hẹn, Kỳ thấy thanh niên này mang theo một chiếc ba lô (sau này Long đeo). Kỳ đã rủ người này về chỗ mình ngủ.

Kỳ thừa nhận biết Long là đối tượng bán ma tuý. Khi đi đón nam thanh niên, Kỳ biết trong chiếc ba lô có chứa ma tuý nhưng không can ngăn mà đồng ý để Long đeo về chỗ ở của mình.

Về phía Long, sau khi bỏ trốn, đến ngày 7/5/2023, Long bị bắt trong vụ án vận chuyển trái phép hàng chục kg ma tuý từ châu Âu về Việt Nam do vợ chồng Hoàng Tiến Dũng - chủ đại lý nước tinh khiết ở Hưng Yên cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, Long khai, quen với Tùng Kute qua quan hệ xã hội (Long không biết địa chỉ nơi ở của Tùng). Long cho rằng mình không phải là người trực tiếp giao dịch để vận chuyển ma tuý trong chiếc ba lô. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, Long và Kỳ là các đối tượng thường xuyên sử dụng trái phép chất ma tuý. Đặc biệt, ma tuý các bị cáo sử dụng, tàng trữ cùng loại với chất cấm thu giữ trong chiếc ba lô.

Các bị cáo khai quen Tùng Kute trên mạng xã hội, không biết tên tuổi thật, địa chỉ của đối tượng, song đêm khuya lại ra ngoài đón về nơi ở của mình. Khi bị kiểm tra, bị cáo còn vứt chiếc ba lô chứa ma tú lại và cùng nhau bỏ chạy. VKS cho rằng việc các bị cáo khai chỉ nghi trong chiếc ba lô có ma tuý là nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Trong vụ án, Long là người trực tiếp giao dịch, nhận ma tuý từ đối tượng Tùng Kute để vận chuyển còn Kỳ giúp sức cho Long đưa đồng bọn đi nhận ma tuý mang về nơi ở của mình. Với đối tượng Tùng Kute, toà cho rằng chưa có cơ sở đế xác minh.

Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ ở kết luận các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Long và Kỳ cùng mức án tử hình./.

Đọc thêm