Mâu thuẫn đất đai, chém mẹ và em gái trọng thương

(PLO) - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang tạm giữ Hoàng Đình Hợi (34 tuổi, ngụ xã Ngọc Hồi) để điều tra về hành vi chém mẹ và em gái ruột trọng thương. 
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương nặng. Ảnh VOV
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương nặng. Ảnh VOV

Tối 3/11, giữa Hợi và mẹ ruột là bà Nguyễn Thị T (61 tuổi, cùng xã) và em gái Hoàng Thị H xảy ra cãi vã, xô xát. Do thiếu kiềm chế, Hợi đã dùng dao chém mẹ và em gái trọng thương, phải nhập viện.

Sau khi gây ra sự việc trên, Hợi bị công an bắt giữ. Được biết, nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn đất đai. Gần đây, Hợi biết mẹ chia đất cho 2 em gái mà chưa có phần của mình nên gây án.  

Đọc thêm