Mâu thuẫn tiền “bo” gái, 1 người bị đánh chết

(PLVN) - Tại tòa, bị cáo Sơn quanh co chối tội, cho rằng mình không cố ý đánh chết nạn nhân.

Ngày 16/6, TAND TP Cần Thơ xét xử, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bạch Hoàng Sơn (26 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) 17 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, tối ngày 3/1, Sơn cùng Ngân (bạn gái Sơn) và Diễm tổ chức nhậu tại phòng trọ (thuộc quán Karaoke và Nhà nghỉ TĐ). Một lúc sau, Tuấn đến, cả nhóm vào phòng karaoke để uống bia và ca hát.

Sơn thỏa thuận với Tuấn tiền hóa đơn Ngân và Sơn sẽ trả, còn Tuấn ngồi với nhân viên nữ nào thì tự trả, Tuấn đồng ý. Ngân ngồi cạnh Sơn, Diễm ngồi cạnh Tuấn. Lúc sau, Diễm có việc về trước, Sơn kêu Trinh (tiếp viên quán) vào ngồi với Tuấn. Đến rạng sáng ngày 4/1, Ngân thanh toán hóa đơn trên 2,2 triệu đồng. Còn Tuấn cho Trinh 200.000 đồng, gửi Diễm 300.000 đồng và cho thêm quản lý tiếp viên, quản lý quán tổng là 800.000 đồng.

Sau khi giải tán, Tuấn gọi Sơn, trách Sơn gài tiếp viên vào ngồi làm Tuấn tốn tiền nên 2 bên xảy ra cự cãi. Sơn đi ra trước quán gặp thì Tuấn lái xe bỏ chạy nhưng vẫn cự cãi với Sơn qua điện thoại. Thấy vậy, Sơn chạy bộ đuổi theo. Trên đường đi, Sơn bẻ một cột cờ bằng sắt dài 3m làm hung khí đánh Tuấn.

Sơn miêu tả lại quá trình mâu thuẫn với bị hại.
 Sơn miêu tả lại quá trình mâu thuẫn với bị hại.

Thấy Tuấn đậu xe bên đường, tay không có hung khí nên Sơn ném bỏ cột cờ, chạy tới dùng tay đấm vào mặt Tuấn 2 cái làm Tuấn ngã xuống đường. Sơn tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào mặt Tuấn thì được Ngân can ngăn. Thấy Tuấn nằm bất động nên Ngân nhờ người đưa Tuấn đi cấp cứu. Đúng lúc có người dân đi ngang thấy Tuấn nằm trên đường, còn Sơn chửi thề, đòi đánh Tuấn nên đã báo công an. Sau đó, Sơn được mời về trụ sở làm việc. Riêng Tuấn tử vong trước khi vào viện.

Tại kết luận pháp y, nạn nhân tử vong do xuất huyết não, sau chấn thương sọ não nặng. Được biết, bị cáo Sơn từng có 1 tiền án về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đọc thêm