Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đâm bạn tử vong

(PLO) - Ngày 4/7, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Thuật (SN 1997; trú tại  xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) 10 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Thuật tại phiên xét xử. Ảnh Báo Công lý
Bị cáo Thuật tại phiên xét xử. Ảnh Báo Công lý

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 9/11/2016, sau khi nhậu ở quán, Đỗ Văn Thuật cùng Trần Minh Thông (SN 1996) và Nguyễn Tấn Cường (SN 1992) đều trú tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đến quán nhậu Thuyền Viên ở xã Phổ Thạnh để nhậu tiếp.

Cả ba rủ thêm Phan Nhựt (SN 1988) Nguyễn Đức Trọng (SN 1999) và Đỗ Văn Triệu (em ruột Thuật) nhậu cùng trên bè nuôi cá.

Sau đó, trên đường về, Thuật gặp một nhóm bạn đang nhậu nên lại vào nhậu cùng. Trong lúc nhậu, cả nhóm cho Thuật biết, có anh Huỳnh Bá Thuận (SN 1993; trú tại: xã Phổ Thạnh, là người từng chơi với Thuật nhưng sau đó có mâu thuẫn nên không còn chơi với nhau) cũng ngồi nhậu nhưng vừa đi có việc.

Nghĩ do có mâu thuẫn với nhau nên nếu anh Thuận quay lại có thể gây sự dẫn đến đánh nhau, nên Thuật quay lại bè cá lấy dao và gậy phòng thân. Đến khoảng hơn 00h ngày 10/11/2016, Thuật quay trở lại và phát sinh mâu thuẫn với anh Thuận. Thuật cầm dao đâm anh Thuận dẫn đến tử vong.

Đọc thêm