Mâu thuẫn từ chuyện trả tiền taxi, vác dao chém đồng nghiệp

(PLO) - Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Chí Kiên (SN 1986, ở Thanh Xá, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) ra xét xử và tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Mạnh Trường (SN 1988, ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) – đồng nghiệp của Kiên.
Bị cáo Lê Chí Kiên. Ảnh Zing
Bị cáo Lê Chí Kiên. Ảnh Zing

Theo cáo trạng, Kiên và anh Trường đều làm thuê cho chị T (ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Khoảng 21h30’ ngày 13/3/2017, sau khi ăn tối tại nhà chị Thủy xong, Kiên, anh Trường cùng vài đồng nghiệp khác rủ nhau đi hát karaoke trên phố Đê La Thành. Hát đến rạng sáng hôm sau thì nhóm của Kiên ra về.

Do Kiên và Trường say nên bộ đôi bắt taxi đi về. Trên đường về, họ được tài xế báo hết 8.000 đồng. Thấy vậy, Kiên nói với Trường: “Trả 20.000 đồng”. Bị bạn “dạy khôn”, anh Trường bực tức đáp lại khiến hai người lời qua tiếng lại, dẫn đến ẩu đả.

Được anh Hà – cũng là đồng nghiệp ở cùng can ngăn nhưng Kiên và Trường không nghe, tiếp tục thách thức đánh nhau. Lợi dụng anh Hà không để ý, Kiên lấy dao chuôi gỗ ở cạnh bàn ăn chém liên tiếp vào đầu anh Trường làm nạn nhân bị tổn hại 40% sức khỏe. 

Đọc thêm